Đồng thanh giảm thuế!

Nhiều ĐBQH hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đều lên tiếng ủng hộ phương án giảm thuế thu nhập, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.
Phiên thảo luận tại hội trường sáng 29/5 trở thành sân chơi cho các đại biểu doanh nhân phản ánh, kiến nghị cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. PV ghi lại kiến nghị, đề xuất của các đại biểu doanh nhân xoay quanh các chủ trương, chính sách về thuế.

ĐB Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình): Giảm thuế TNDN xuống 20%

Một giải pháp đột phá thì nó phải đạt được yêu nuôi dưỡng nguồn thu, đảm bảo bình đẳng, công khai

Tin mới:

Khách hàng dọa kiện vì tương ớt Trung Thành sủi bọt, gây đau bụng

Hoãn siết nợ xấu "02", ai hoan hỉ nhất?
minh bạch… Đây là một mũi tên có thể trúng được nhiều đích, nhưng cũng có ý kiến nói rằng nó chỉ tác động đến khoảng 30% số doanh nghiệp hiện nay. Bởi theo thống kê của cơ quan khai thuế thì chỉ khoảng 30% doanh nghiệp đang có thu nhập và đang có khả năng đóng góp thuế. 70% doanh nghiệp còn lại đang kinh doanh thua lỗ.

Tuy nhiên 30% doanh nghiệp này rất quan trọng đối với nền kinh tế. Cho nên trong quá trình thực hiện các biện pháp giải cứu hay hỗ trợ doanh nghiệp, không chỉ cứu các doanh nghiệp khó khăn để giúp cho họ trụ vững, mà chúng ta còn phải có những biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ các doanh nghiệp đang có năng lực cạnh tranh, đang có hiệu quả cao để họ vươn lên tạo thành những động lực tăng trưởng.

Tôi đề nghị mạnh dạn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20% cho cả các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

ĐB Nguyễn Thị Nguyệt Hường (đoàn Hà Nội): Tiếp tục ưu đãi thuế cho khu công nghiệp

Tôi đề nghị khôi phục ưu đãi đầu tư cho tất cả các khu công nghiệp và chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp. Hiện cả nước có khoảng 280 khu công nghiệp nằm trên nhiều địa bàn khác nhau.

Đồng thanh giảm thuế! - ảnh 1
ĐBQH thảo luận tại hội trường sáng 29/5 về dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Từ năm 2008, sau khi các nhà đầu tư không còn được hưởng ưu đãi thuế thì việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Việc bỏ ưu đãi đầu tư dành cho các khu công nghiệp đã tạo ra một sự cạnh tranh không bình đẳng ngay trong nội bộ các khu công nghiệp trên địa bàn một tỉnh, thành phố.

Cụ thể, các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế sẽ được hưởng ưu đãi của khu kinh tế với thuế xuất là 10% trong vòng 15 năm, được miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Trong khi đó khu công nghiệp nằm ngoài khu kinh tế lại không được hưởng ưu đãi thuế. Vì vậy mà sức thu hút đầu tư các dự án có vốn đấu tư nước ngoài và trong nước đã trở nên kém hơn rất nhiều. Các nhà đầu tư trong nước cũng không muốn đầu tư vào trong khu công nghiệp bởi vì chi phí thường cao hơn khi mà họ thuê đất bên ngoài.

ĐB Đỗ Văn Vẻ (đoàn Thái Bình): Nâng doanh thu DN nhỏ lên 40 tỷ/năm

Qua khảo sát thực tế tại doanh nghiệp về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ, chúng tôi thấy hai tiêu chí xác định doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa là có 200 lao động và doanh thu là 20 tỷ đồng trở xuống được đi trước áp dụng thuế 20% là chưa phù hợp với thực tế.

Ví dụ, doanh nghiệp có 100 lao động, với tiền lương 3 triệu đồng/người/tháng thì một năm phải chi ra 3,6 tỷ tiền lương, nếu có ý định trả thêm tháng lương thứ 13 thì sẽ là 4 tỷ đồng. Để có được số tiền lương này thì doanh nghiệp ít nhất phải đạt được 40 tỷ doanh thu. Tức là tiền lương mới bằng 10% doanh thu và bằng 10% thuế giá trị gia tăng đầu ra.

Vì vậy, tôi đề nghị tiêu chí doanh thu phải được nâng lên ít nhất 40 tỷ một năm thì mới phù hợp. Điều đáng quan tâm là tiêu chuẩn này có liên quan chặt chẽ đến việc thực thi quản lý thuế mà Quốc hội vừa thông qua tại kỳ họp thứ 4, đó là giảm tần suất khai thuế từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa.

Nguyễn Dũng (ghi)

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.