Động thái mới của Anh – Pháp ở Biển Đông có thể khiến Trung Quốc "nóng mặt"

Anh – Pháp khẳng định sẽ điều động thêm tàu chiến tới Biển Đông nhằm đảm bảo tự do hàng hải trên tuyến biển chiến lược do Trung Quốc liên tiếp có hành động bành trướng và mở rộng quyền kiểm soát ở khu vực.

Dù chính quyền Bắc Kinh thừa nhận Biển Đông là vùng biển mở và tự do hàng hải, song Trung Quốc nhấn mạnh bất cứ hành động nào vi phạm chủ quyền của nước này cũng không thể tha thứ.

Tàu hộ vệVendémiaire lớpFloreál của hải quân Pháp từng tiến hành tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông.

Theo hãng thông tấn Philippines (PNA), Quốc vụ khanh Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean-Baptiste Lemoyne đã lên tiếng xác nhận hải quân Pháp cam kết “tuần tra và đi lại ở Biển Đông”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã ra tuyên bố rõ ràng như trên tại Đối thoại Shangri-La cách đây vài tuần”, PNA dẫn lời ông Lemoyne.

Cũng theo ông Lemoyne, Pháp là quốc gia có quân đội hoạt động ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Do đó, Pháp đặc biệt quan tâm tới luật pháp quốc tế ở Biển Đông, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa một số nước trong khu vực bao gồm Trung Quốc.

“Đây là bằng chứng cho lời cam kết của chúng tôi về việc đảm bảo tự do hàng hải là sự thật và hành động thật ở Biển Đông”, ông Lemoyne chia sẻ trong bài phỏng vấn với PNA.

Thông tin được PNA đăng tải sau bài phát biểu tại một sự kiện ở  hôm 26/6 của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Trong đó, ông Duterte thách thức Mỹ và các nước châu Âu tham gia cùng Philippines trong việc phản đối hoạt động trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông. 

"Đây là thách thức của tôi, Mỹ, Anh, Pháp, chúng ta hãy tập hợp tại Palawan và hành động", ông Duterte nói.    

Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông, tuyến đường biển chiến lược mang lại giá trị thương mại lên tới 5 ngàn tỷ USD mỗi năm. Thậm chí, để hiện thực hóa những tuyên bố chủ quyền phi lý, Trung Quốc đã cho tăng cường cải tạo, xây dựng hàng loạt hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Bắc Kinh còn tiến hành quân sự hóa Biển Đông bằng cách triển khai vũ khí ra một số đảo nhân tạo.

Về phần mình, Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích sự xuất hiện của các tàu chiến Mỹtrên Biển Đông và cáo buộc Washington vi phạm chủ quyền của quốc gia này trong khu vực.

Tuy nhiên, dù không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông nhưng một số quốc gia phương Tây tuyên bố sẽ cho mở rộng hoạt động trong khu vực để ngăn chặn Trung Quốc bành trướng trên vùng biển chiến lược.

Cụ thể, Mỹ cùng các đồng minh như Anh, Pháp, Canada, Australia và Nhật Bản đã nhiều lần điều động tàu thuyền tiến hành tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông. Ngoài ra, các tàu quân sự của những nước này cũng đi qua eo biển Đài Loan, khu vực chia cắt Trung Quốc đại lục và Đài Loan.

Bắc Kinh khẳng định việc tàu thuyền nước ngoài đi qua eo biển Đài Loan là “hành động trái phép và mang tính khiêu khích” do lâu nay, Trung Quốc chỉ coi Đài Loan là một tỉnh ly khai nhưng vẫn nằm trong lãnh thổ đại lục.

Hồi tháng Một, truyền thông Trung Quốc đưa tin quân đội nước này đã cho triển khai các tên lửa chống hạm có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân DF-26 tới một cao nguyên nằm ở khu vực xa xôi hẻo lánh phía tây bắc nhằm đáp trả trước việc tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell của Mỹ di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa. Theo Trung Quốc, sự xuất hiện của tàu khu trục USS McCampbell gần quần đảo Hoàng Sa là trái phép khi chưa có sự cho phép của Bắc Kinh.


Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Động thái mới của Anh – Pháp ở Biển Đông có thể khiến Trung Quốc nóng mặt là gì tình hình biển đông mỹ tuần tra biển đông tự do hàng hải biển đông trung quốc quân sự hóa biển đông đảo nhân tạo chủ quyền biển đông tranh chấp chủ quyền eo biển đài loan căng thẳng trung quốc đài loan tên lửa DF-26 hải quân mỹ

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !