"Động thái lạ" của UAE ở Syria sau khi Mỹ tuyên bố rút 2.000 binh sĩ
Theo Reuters, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho hay việc mở cửa trở lại đại sứ quán nước này ở thủ đô Damascus nhằm bình thường hóa các mối quan hệ giữa UAE và Syria cũng như ngăn chặn nguy cơ can thiệp trong khu vực vào “các vấn đề của người dân Ả Rập và Syria”.
UAE mở cửa trở lại đại sứ quán nước này ở thủ đô Damascsu của Syria vào ngày 27/12. |
Trong khi đó, lâu nay, UAE vốn được xem là đồng minh của Mỹ và từng tham gia ủng hộ các nhóm nổi dậy Syria chống lại chính quyền của Tổng thống Assad. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về động thái của UAE. Hồi tuần trước, Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố về việc rút 2.000 quân nhân Mỹ từ Syria về nước do lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở Syria.
Trên Twitter cá nhân, Bộ trưởng Ngoại giao UAE Anwar Gargash cho biết, quyết định mở lại đại sứ quán nước này tại Syria được đưa ra sau khi UAE nhận định giai đoạn tiếp theo đòi hỏi sự hiện diện và liên lạc của các nước Ả Rập trong "hồ sơ" của Syria.
Kênh phát thanh Sham FM ủng hộ chính phủ Syria dẫn lời ông Abdul-Hakim al-Nuami, Tham tán của UAE nhấn mạnh, sự trở lại của đại sứ quán UAE tại Syria là bước mở đầu cho việc tái khôi phục đại sứ quán các nước Ả Rập khác tại quốc gia Trung Đông này.
Ông Robert Ford, người từng đảm nhận cương vị đại sứ Mỹ tại Syria cho rằng, việc UAE mở cửa trở lại đại sứ quán ở Damascus nhằm lấy lại tầm ảnh hưởng UAE ở Syria trước đối thủ Iran.
“Tôi cho rằng UAE hy vọng qua thời gian cùng với những hỗ trợ tài chính và ngoại giao cho Damascus, UAE có thể giảm tầm hưởng của Iran ở Syria”, ông Ford nói.
Cũng theo ông Ford, so với Iran, UAE có “nhiều lĩnh vực tư nhân” và đây sẽ là nguồn lực dồi dào giúp Syria tái thiết sau chiến tranh.
UAE từng là một trong số những quốc gia trong khu vực Trung Đông hỗ trợ cho các nhóm vũ trang đối lập chống lại chính quyền của Tổng thống Assad. Tuy nhiên, vai trò của UAE không lớn như Ả Rập Xê-út, Qatar hay Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau 8 năm nội chiến, quân đội của Tổng thống Assad đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ quốc gia nhờ sự hỗ trợ của Nga, Iran, các nhóm hồi giáo dòng Shiite được Iran chống lưng như lực lượng Hezbollah ở Lebanon.
Hồi đầu tháng này, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã trở thành nhà lãnh đạo Ả Rập đầu tiên tới thăm Damascus kể từ khi nội chiến Syria bùng nổ cách đây 8 năm.
Trong khi đó, tuyến đường biên giới giữa Syria và Jordan đã được mở cửa hoạt động trở lại hồi tháng 10. Một máy bay chở khách của Syria cũng đã thực hiện chuyến bay đầu tiên tới Tunisia vào ngày 27/12 sau gần 8 năm dừng khai thác.