Đông Nam Á sẽ thay thế 5 thành viên hiện tại của BRICS?
Bài báo phân tích, lâu nay, tốc độ tăng trưởng của nhóm 5 nước gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi luôn là tiêu chí cho sự phát triển của các nước mới nổi. Nhưng kinh tế Trung Quốc đang đi vào thoái trào, ngoài Nam Phi ra, thì kinh tế của ba nước còn lại cũng không mấy sáng sủa. Trong khi đó, kinh tế của các nước Đông Nam Á ngày càng trở nên lớn mạnh.
![]() |
| Nhật Bản dự báo các nước Đông Nam Á sẽ là động lực tăng trưởng kinh tế thế giới |
Bài báo đưa ra một ví dụ, công ty ô tô Tata của Ấn Độ đang tiến hành xây dựng nhà máy ở Indonesia để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của mình ngay tại địa phương với quản điểm “xây dựng cơ chế bán hàng thân cận với khách hàng”. Tata cũng có nhà máy sản xuất xe thương mại ở Thái Lan, và họ còn dự định mở rộng thêm thị trường mới tại khu vực Đông Nam Á.
Một trong những nguyên nhân khiến Tata xâm nhập thị trường Đông Nam Á chính là họ đang gặp khó khăn ở ngay tại quê hương Ấn Độ của mình. Do khả năng chi tiêu của người dân và nhu cầu của doanh nghiệp sụt giảm, quý tư năm 2012 Tata tại Ấn Độ đã gặp khó khăn lớn nhất trong 4 năm qua. Nhà máy chế tạo loại ô tô giá rẻ “Nano” của hãng này chỉ duy trì mức sản xuất ở 10%.
Năm 2008 chính là dấu mốc quan trọng để có thể khẳng định động lực tăng trưởng kinh tế thế giới đang chuyển từ các nước BRICS sang các nước Đông Nam Á. Theo thống kê của Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF, giai đoạn năm 2005-2007, Ấn Độ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ở 9,5%, nhưng từ 2010-2012 mức tăng trưởng này giảm xuống chỉ còn7,3%. Kinh tế Nga từ được lợi từ việc tăng giá tài nguyên, nhưng tốc độ tăng trưởng của nước này cũng giảm từ 7,7% xuống còn 4,1%. Còn Brazil đang đi vào hoàn cảnh khó khăn khi vật giá leo thang, kinh tế trì trệ.
Trong khi đó các nước Đông Nam Á luôn duy trì mức tăng trưởng trung bình ở 5%, vẫn ổn định như trước khi xảy ra khoảng hoảng tài chính năm 2008. Sự ổn định này đã thu hút đầu tư của các tập đoàn và doanh nghiệp nhằm tránh rủi ro.
Một ưu thế khác của các nước Đông Nam Á là số dân có mức thu nhập trung bình của các nước này đang tăng lên đáng kể, nhu cầu mua sắm của họ là rất lớn. Chỉ tính tổng số dân của 5 nước là Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Philippines đã là 440 triệu dân, bằng khoảng một phần ba số dân của Ấn Độ (1,24 tỉ dân-năm 2011), nhưng các nước này loại có tổng mức GDP đạt 2000 tỉ USD, cao hơn cả Ấn Độ. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp bán lẻ Nhật Bản đang nhanh chóng xâm nhập nhằm chiếm lĩnh thị trường này.
![]() |
| Thị trường Đông Nam Á thu hút các doanh nghiệp bán lẻ Nhật Bản (Ảnh minh họa) |
Hệ thống sản xuất phân công lao động xuyên quốc gia cũng là sức hấp dẫn lớn của khu vực Đông Nam Á. Từ những năm 90 của thế kỉ trước, các công ty xuyên quốc gia về lĩnh vực bán dẫn đã xây dựng hệ thống sản xuất phân công lao động quốc tế khá hiệu quả tại khu vực này. Những yếu tố này đã khiến đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đông Nam Á tiếp tục phát triển bền vững.

