Đồng Nai: Nữ bệnh nhân 29 tuổi mắc Covid-19 tử vong

Theo TS Phan Huy Anh Vũ - giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp bệnh nhân Covid-19 tử vong, đó là bệnh nhân nữ, 29 tuổi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tử vong do thuyên tắc phổi.

 

Thêm 4 ca tử vong do COVID-19 tại Long An, Đồng Tháp

Thêm 4 ca tử vong do COVID-19 tại Long An, Đồng Tháp

Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 4 ca tử vong do COVID-19 số 120-123 ở Long An và Đồng Tháp

Như vậy đến nay, tỉnh Đồng Nai đã có 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong, 376 ca mắc Covid-19.

Ngoài ra, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có 4 bệnh nhân có diễn biến nặng, đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Phổi tỉnh, một số bệnh nhân tái dương tính sau khi đã có kết quả âm tính.

Trước diễn biến trên, ngành Y tế quyết định thiết lập 100 giường hồi sức cấp cứu điều trị cho bệnh nhân nặng đặt tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, mỗi đơn vị 50 giường.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

Trong ngày 11/7, đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai gồm 15 bác sĩ, điều dưỡng… thuộc các chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, chống độc, truyền nhiễm, hô hấp... đã lên đường đến Đồng Nai để hỗ trợ cho tỉnh trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Lãnh đạo ngành Y tế nhận định, đã có sự lây nhiễm cộng đồng tại Đồng Nai với nguồn lây nhiễm từ các ca dương mới trong thế hệ F1, F2, F3 cùng với nguồn lây từ các chợ và người về từ TP.HCM.

Tốc độ lây nhiễm nhanh và có xu hướng lan rộng ở các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Dịch bệnh đang lây nhiễm vào các khu nhà trọ cho người lao động, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Ổ dịch tại các phường liên quan đến chợ ở TP.Biên Hòa tiếp tục còn nhiều ca dương tính, lây cho thế hệ F1, F2. Ổ dịch tại xã Long Tân, H.Nhơn Trạch còn nhiều ca dương, có thể xâm nhập vào các doanh nghiệp và nhà trọ.

Tuy nhiên, việc điều tra, truy vết ở một số địa phương còn chậm, các Tổ Covid cộng đồng còn lúng túng trong quá trình điều tra. Nhiều địa phương chưa có phương án chuẩn bị chỗ cách ly khi số người cách ly tăng cao dẫn đến một số trường hợp F1 phải ở nhà chờ chuẩn bị chỗ cách ly.

K.Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !