Động đất rung chuyển Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng
Động đất rung chuyển Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng
![]() |
Một người dân ở Gangtok, thủ phủ của bang Sikkim, Ấn Độ đứng nhìn ngôi nhà của mình bị sập sau trận động đất. Ảnh: AFP |
Các nhân viên cứu trợ đang gấp rút mở đường để tiếp cận những làng vùng cao bị cắt đứt liên lạc cho sạt lở sau trận động đất.
Hãng tin AFP đưa tin, lực lượng Biên phòng Ấn Độ cho hay ít nhất 46 người ở bang Sikkim vùng Đông Bắc Ấn Độ, nơi là tâm chấn của trận động đất đã tử vong.
Hãng tin AP dẫn lời cảnh sát trưởng bang này Jasbir Singh cho biết, lực lượng quân đội dự phòng đã lôi ra 18 thi thể bị chôn vùi dưới những đống bê tông đổ nát ở Gangtok, khu vực trung tâm của bang này. Ít nhất 50 người khác, một số trong đó bị thương rất nặng đã được nhập viện để điều trị.
Tại bang Bihar và Tây Bengal lân cận, con số tử vong được nghi nhận là 11 người. Nepal thông báo có 7 người chết, còn hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin 7 người thiệt mạng ở Tây Tạng.
Singh cho biết, hầu hết những trường hợp tử vong là do những sập nhà. Mưa lớn và sạt lở đã gây ra khó khăn rất lớn cho các nhân viên cứu trợ trong việc kéo các những người còn mắc kẹt trong những đống đổ nát sau trận động đất.
Khoảng 400 bộ đội dự phòng đã được huy động cho các hoạt động cứu trợ. Tuy nhiên lở đất đã khiến mọi hoạt động trên đường bộ bị đình trệ nên các duy nhất để đến được khu vực gặp nạn là bằng trực thăng, Singh cho biết.
Con số thương vong và thiệt hại hiện tại vẫn chưa rõ, do những khu vực bị ảnh hưởng nằm rải rác ở những khu vực hẻo lánh và đang bị cô lập.
Chính quyền Nepal cho hay trong số 7 người chết, hai người đàn ông và một em nhỏ đã bị bức tường bao quanh đại sứ quán Anh tại thủ đô Katmandu sập đè lên gây tử vong. Gần 70 người bị thương, trong đó có những trường hợp rất nặng, đang được điều trị tại các bệnh viện rải rác khắp nước này.
Trận động đất cũng buộc các thành viên Quốc Hội nước này phải tạm dừng giữa chừng cuộc họp về ngân sách quốc gia để tránh sập
Tại thủ đô New Delhi, cách tâm chấn 1000km, các tòa nhà rung lắc đã khiến người dân cũng phải nháo nhác chạy ra ngoài.
Chuyên gia của Viện Địa Chấn Ấn Độ, R.S. Dattatreyan cho biết có ít nhất 2 đợt dư chấn khác mạnh 6,1 và 5,3 richter sau trận động đất. Ông này cũng cảnh báo các đợt dư chấn nữa sẽ còn xảy ra.
Khu vực này cũng đã từng xảy ra những trận động đất lớn vào năm 1950 và 1897.
Hoa Tạ
Tổng hợp