Động đất ở Trung Quốc: 24 người chết, 20.000 ngôi nhà bị phá hủy

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, hàng loạt dư chấn vừa diễn ra đã khiến ít nhất 24 người chết, 150 người bị thương và 20.000 ngôi nhà bị phá hủy. Trong đó hai dư chấn mạnh nhất có cường độ 5,7 richte.

Động đất ở Trung Quốc: 24 người chết, 20.000 ngôi nhà bị phá hủy

>Ấn Độ: Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa, 30 người thiệt mạng

>Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm tàu nhập cư, 60 người chết

Dư chấn lớn nhất xảy ra ở biên giới giữa tỉnh Vân Nam và Quý Châu vào khoảng 11:00 sáng (giờ địa phương) ngày 7/9. Tân Hoa xã cho biết trận động đất đã tấn công khu vực biên giới thuộc quận Yiliang, Vân Nam và quận Weining của tỉnh Quý Châu.

Động đất ở Trung Quốc: 24 người chết, 20.000 ngôi nhà bị phá hủy

Các trường hợp tử vong đều thuộc tỉnh Vân Nam. Ngoài ra hiện đã xác định được 150 người bị thương vì loạt động đất này. Con số người bị thương vong còn có thể cao hơn.

Theo Trung tâm theo dõi động đất của Trung Quốc, tâm chấn xảy ra ở độ sâu 14km, sau đó là một loạt các cơn dư chấn khác. Tỉnh Tứ Xuyên cũng cảm nhận được trận động đất này.

Động đất ở Trung Quốc: 24 người chết, 20.000 ngôi nhà bị phá hủy

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đã do được cường độ của hai trận động đất lớn nhất là khoảng 5,6 richte với tâm chấn sâu 10km.

Cư dân địa phương cho biết mọi người đã la hét và tìm cách chạy ra khỏi các tòa nhà khi trận động xảy ra.

Động đất ở Trung Quốc: 24 người chết, 20.000 ngôi nhà bị phá hủy

Một người dùng tiểu blog của Trung Quốc Sina Weibo cho biết: "Tôi đang đi trên phố thì đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển. Mọi người bắt đầu đổ xô ra bên ngoài và la hét. Đến giờ khi nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ”.

Những hình ảnh được đăng tải đã cho thấy đường phố tràn ngập các đồng đổ nát từ các tòa nhà.

Tây Nam Trung Quốc là nơi thường xuyên xảy ra động đất. Hồi tháng 5/2008, một trận động đất mạnh 8 độ richte tấn công tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng tại các tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc lân cận đã giết chết hàng chục ngàn người và san phẳng nhiều khu vực.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !