Đóng cửa căn cứ, Mỹ đang khiến 50.000 người tị nạn Syria điêu đứng
Theo giám đốc trung tâm hòa giải Syria của Nga Sergei Kuralenko, Mỹ đã cấm bất kỳ người nào tiến gần phạm vị 55km quanh căn cứ tại al-Tanf, nằm giáp với biên giới giữa Syria và Iraq. Điều này đã khiến hơn 50.000 người tị nạn Syria gần căn cứ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nhân đạo nào.
![]() |
Người tị nạn Syria tại trại Rukban tập trung để lấy nước. |
Ông Kuralenko cũng nói thêm, “phía Mỹ vẫn chưa cho phép các tổ chức nhân đạo có mặt tại trại Rukban”. Trước đó Mỹ bày tỏ mong muốn cho phép các hoạt động hỗ trợ nhân đạo được thực hiện tại Syria, song họ khẳng định rằng chính quyền Syria đang cản trở các hoạt động này.
Vào đầu tháng 11, Nga cáo buộc Mỹ thiết lập một trại huấn luyện gần Rukban nhằm thành lâp một lực lượng nổi dậy mới. Nga cũng nói rằng hành động của Mỹ là “một tội ác chiến tranh” khi họ ngăn chính quyền Syria thiết lập hành lang an toàn đê cung cấp các vật phẩm nhận đạo cho những người tị nạn.
Về phần mình, phát ngôn viên quân đội Mỹ hoạt động chống khủng bố tại Syria là Đại tá Ryan Dillon đã gọi những cáo buộc của Nga là “giả mạo” và “vô căn cứ”, đồng thời khẳng định họ vẫn cho phép các chuyến hàng viện trợ nhân đạo đươc đến với người tị nạn.
Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng người tị nạn ở trại Rukban đang bị lợi dụng làm “lá chắn sống” che chắn cho căn cứ quân sự Mỹ gần đó. Căn cứ này đã hai lần được sử dụng để tấn công các lực lượng thân chính phủ Syria đang chống lại phiến quân IS.
Căn cứ al-Tanf được thiết lập mà không có sự cho phép của chính phủ Syria vào tháng 4/2017 đã trở thành vấn đề đối với quân chính phủ Syria trong tiến trình đấu tranh chống lại phần tử khủng bố IS. Mỹ nói rằng căn cứ này là nhằm tiến hành các chiến dịch nhằm vào IS, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga cho biết kể từ khi căn cứ này được thành lập, không có báo cáo nào cho thấy nó được dùng để chống khủng bố.