Donbass ra tối hậu thư gì cho Ukraine?

Tờ “Quan điểm” của Nga đưa tin, lãnh đạo 2 khu vực đòi tự trị ở vùng Donbass của Ukraine là Cộng hòa Donetsk và Cộng hòa Lugansk mới đây đã ra “tối hậu thư” cho lãnh đạo Ukraine trong việc phải chấm dứt hành động cô lập giao thông với vùng Donbass.
Donbass ra tối hậu thư gì cho Ukraine? - ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Trong cuộc họp báo mới đây, Thủ lĩnh nước Cộng hòa tự xưng Donetsk Aleksandr Zakharchenko và Thủ lĩnh Cộng hòa tự xưng Lugansk Igor Plotnitsky đã lên tiếng yêu cầu Ukraine chấm dứt các hành động cô lập giao thông đối với vùng Donbass từ ngày 1/3 tới.

Nếu yêu cầu này không được Ukraine chấp nhận, Donbass sẽ ngừng cung cấp than cho Ukraine, cũng như can thiệp vào hoạt động của các công ty tư vấn luật Ukraine đang hoạt động trên lãnh thổ Donbass.

“Chúng tôi buộc phải tuyên bố rằng nếu trước 0h00 ngày thứ Tư (1/3/2017), việc phong tỏa giao thông đối với Donbass không được dỡ bỏ thì chúng tôi sẽ can thiệp vào tất cả các công ty tư vấn luật của Ukraine đang hoạt động trên lãnh thổ Donbass” - hãng thông tấn “Tin tức Donbass” trích dẫn tuyên bố chung của 2 nhà lãnh đạo vùng Donbass.

Tuyên bố này cũng nêu rõ, các nước cộng hòa tự xưng sẽ định hướng lại tất cả quá trình sản xuất và cung cấp sản phẩm sang thị trường Nga và các nước khác, thay vì cung cấp cho Ukraine.

Theo lãnh đạo vùng Donbass, hành động phong tỏa giao thông với Donbass của Ukraine đang có ảnh hưởng đến hoạt động của rất nhiều công ty, doanh nghiệp vùng Donbass. Điều này đi ngược lại với tinh thần của Hiệp định Minsk.

Trước đó, tờ “Quan điểm” cũng đã công bố về quyết định của Moscow trong việc bắt đầu cung cấp than cốc trực tiếp cho Donetsk và Lugansk.

Donbass ra tối hậu thư gì cho Ukraine? - ảnh 2

Quân đội Ukraine

Được biết, phía Ukraine đã bắt đầu công bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng từ ngày 16/2 vừa qua và tình trạng này sẽ được kéo dài trong vòng 1 tháng. Các xí nghiệp công nghiệp của Ukraine đã được khuyến cáo phải cắt giảm nhu cầu năng lượng điện xuống 10% trong giờ cao điểm vào buổi chiều.

Cũng trong ngày này, Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko đã ký sắc lệnh thông qua quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine về việc đa dạng hóa nguồn cung cấp than cho Ukraine.

Tình hình xung đột Ukraine đã trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây khi hai bên xung đột (chính quyền Ukraine và Donbass) cáo buộc tấn công lẫn nhau. Phía Donbass tố cáo Ukraine đã đưa xe tăng tiến vào khu vực ngừng giao chiến (theo Hiệp định Minsk-2, tất cả các bên phải rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực này).

Theo giới phân tích, việc Ukraine thổi bùng lại căng thẳng là nhằm thu hút sự chú ý của phương Tây trong bối cảnh tình hình Ukraine không nhận được sự quan tâm như trước từ phương Tây sau khi tỷ phú Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !