Donald Trump vẫn có khả năng không thể trở thành Tổng thống dù đã đắc cử

Hãng tin CNN cho biết, khả năng ông Donald Trump không thể trở thành Tổng thống vẫn còn tồn tại, do toàn bộ 538 đại cử tri vẫn chưa chính thức công nhận kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống.

Dự kiến cuộc họp giữa các đại cử tri sẽ diễn ra vào ngày 19/12. Mặc dù kết quả cuộc bỏ phiếu đã ngã ngũ, song do theo hiến pháp Mỹ các đại cử tri không tuân theo nguyện vọng của người dân Mỹ, rất có thể một số đại cử tri sẽ “nổi dậy” và không bỏ phiếu đúng với kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống. Như vậy, ông Trump vẫn có khả năng không thể ngồi vào ghế nóng ở Nhà Trắng nếu kết quả cuộc họp trên không diễn ra như ý của tỉ phú người Mỹ.

Donald Trump vẫn có khả năng không thể trở thành Tổng thống dù đã đắc cử - ảnh 1

Ông Trump vẫn có khả năng rất nhỏ không thể trở thành Tổng thống.

Dưới đây là ba khả năng có thể xảy ra nếu một số đại cử tri “nổi dậy”.

1. Các đại cử tri “nổi dậy” bầu ông Trump

Đã có hơn 136 triệu người Mỹ đã tham gia bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử 8/11 vừa qua. Mặc dù bà Hillary Clinton có số phiếu bầu ủng hộ nhiều hơn ông Trump 3 triệu phiếu, song ông Trump lại giành được số đại cử tri tại các bang chiến lược, nhờ đó vượt bà Clinton đắc cử Tổng thống và đưa đảng Cộng hòa trở thành đảng cầm quyền.

Dựa trên kết quả ngày 8/11, ông Trump có 306 phiếu đại cử tri, vượt quá con số tối thiểu 270 phiếu để được đại cử tri đoàn chọn ra làm Tổng thống. Kết quả này sau đó sẽ được kiểm lại và xác nhận bởi Quốc hội Mỹ vào ngày 3/1 năm tới. Nếu các đại cử tri từ bỏ ủng hộ bà Clinton và chuyển sang ông Trump, điều này sẽ không thay đổi.

Tại 48 bang và thủ đô Washington, D.C. tất cả các phiếu đại cử tri đều được trao cho bất kỳ ứng cử viên nào giành được đa số phiếu bầu tại bang đó. Đây được gọi là hình thức bầu cử “được ăn cả, ngã về không”.

Chỉ có hai bang là Maine và Nebraska bỏ phiếu chia đều số phiếu đại cử tri cho các ứng viên giành chiến thắng tại các hạt của bang. Tại Maine, lần đầu tiên số phiếu đại cử tri được chia cho cả ông Trump và bà Clinton, khi tỉ phú người Mỹ được một phiếu còn đối thủ của ông được 3 phiếu.

2. Các đại cử tri “nổi dậy” bỏ phiếu cho bà Clinton.

Sau kết quả cuộc bầu cử, bà Clinton chỉ được 232 phiếu bầu đại cử tri, ít hơn rất nhiều so với con số 270 cần thiết. Khả năng bà trở thành Tổng thống là gần như không thể, bởi ít nhất bà sẽ phải cần 38 người thay đổi quan điểm của mình để từ bỏ ông Trump để chuyển sang ủng hộ bà Clinton.

Ngay cả khả năng đại cử tri thay đổi quyết định để nghiêng về phía bà Clinton cũng rất mong manh. Phần lớn các đại cử trị được chọn ra từ hội nghị của một đảng, đây là những người rất trung thành với đảng mình ủng hộ. Họ sẽ không từ bỏ ông Trump và không phản bội những người mình quen biết đứng về phía đảng Cộng hòa.

3. Các đại cử tri “nổi dậy” khiến ông Trump và bà Clinton không đạt 270 phiếu bầu

Điều gì sẽ xảy ra khi những đại cử tri “nổi dậy” khiến cả ông Trump và bà Clinton không thể đạt được con số 270 phiếu cần thiết? Chúng ta hãy cùng nhìn vào lược đồ dưới đây.

Donald Trump vẫn có khả năng không thể trở thành Tổng thống dù đã đắc cử - ảnh 2

Trong trường hợp cả ông Trump hoặc bà Clinton không được 270 phiếu, Hạ viện Mỹ sẽ phải bỏ phiếu để chọn ra người thắng cuộc. Ứng cử viên nào nhận được sự ủng hộ của các đại diện từ 26 bang (hoặc hơn) được sẽ trở thành Tổng thống Mỹ.

Nếu Hạ viện Mỹ không thể chọn ra được người thắng cuộc qua bầu cử nội bộ trước ngày 20/1, Phó Tổng thống mới sẽ trở thành Tổng thống tạm quyền của Mỹ. Phó Tổng thống mới của Mỹ được chọn từ hai người cùng tranh cử với các ứng cử viên Tổng thống, người nào nhận được 51 phiếu bầu của các thành viên Thượng viện Mỹ sẽ được đảm nhiệm chức vụ này vào ngày 20/1.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !