Donald Trump "phát huy năng lực cá nhân" trong thương vụ F-35
![]() |
Tiêm kích F-35 |
Hãng sản xuất máy bay chiến đấu Lockheed Martin mới đây tiết lộ, tổng kinh phí của hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm cho Lầu Năm Góc đã giảm tới 728 triệu USD.
Trong một thông báo, hãng này cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng vì đã đạt được thỏa thuận về hợp đồng cung cấp 90 máy bay chiến đấu F-35 cho Bộ quốc phòng. Thỏa thuận này đã tiết kiệm được khoản tiền 728 triệu USD, giảm gần 8% so với giá trị hợp đồng trước đấy của chúng tôi".
Hãng Lockheed Martin nhấn mạnh: "Sự tham gia của cá nhân Tổng thống Trump trong chương trình F-35 đã đẩy nhanh quá trình đàm phán và đặt trọng tâm vào việc hạ giá. Thỏa thuận đạt được chỉ trong vài tuần gần đây và đã tiết kiệm một khoản kinh phí đáng kể so với các hợp đồng trước đó. Đây là một tin vui cho người nộp thuế của nước Mỹ, cho đất nước chúng ta, cho công ty và các nhà cung cấp của chúng tôi".
Lockheed Martin cũng thông báo rằng thỏa thuận này đã cho phép công ty tạo thêm 1.800 việc làm tại nhà máy ở Texas và cũng "hỗ trợ hàng ngàn công ăn việc làm" tại các công ty tham gia vào dây chuyền sản xuất.
Điều đáng chú ý là vào hôm thứ Sáu tuần trước, phát ngôn viên của Nhà Trắng, ông Sean Spicer đã đưa ra một con số kinh phí giảm giá thấp hơn là 455 triệu USD. Tuy nhiên, có thể con số này là khoản tiết kiệm được trong việc cung cấp lô hàng đầu tiên bao gồm 55 máy bay chiến đấu. Ông này cho biết, mức chiết khấu giảm giá ban đầu là 7,5%.
Trước đây Tổng thống Trump đã cam kết giảm chi phí máy bay chiến đấu F-35 cung cấp cho quân đội Hoa Kỳ. Chương trình F-35 do tập đoàn Lockheed Martin triển khai đã tiêu tốn một khoản tiền trị giá 400 tỷ USD. Ông Trump cũng đã đe dọa sẽ hủy bỏ chương trình máy bay này.
![]() |
Máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ. |
Trang Defense News của quân đội Mỹ đưa tin, lãnh đạo tập đoàn Lockheed Martin là bà Marilyn Hewson đã hai lần gặp gỡ ông Trump để đàm phán về chương trình F-35, lần cuối cùng là vào ngày 13/1 ngay trước lễ nhậm chức của vị Tổng thống mới đắc cử này. Bà Hewson cũng lưu ý rằng Tổng thống Trump tuy không thể hiện sự thiếu nhiệt tình trong việc ủng hộ chương trình này nhưng lại có chiều hướng giảm giá hợp đồng.
Máy bay F-35 A (phiên bản xuất khẩu) được Không quân chứng nhận đủ điều kiện hoạt động vào tháng 8/2016 sau hàng hoạt những chậm trễ do phải hoàn thiện một số vấn đề kỹ thuật.
Tháng 12/2016, Israel đã trở thành quốc gia đầu tiên sở hữu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 ở Trung Đông. Nước này đã nhận được 2 trong tổng số 50 máy bay F-35 được đặt hàng từ Mỹ. Giá trị của một chiếc máy bay loại này trị giá khoảng 100 triệu USD. Cuối tháng 12/2016 hãng Lockheed Martin cũng đã ký kết một hợp đồng trị giá 450 triệu USD để sản xuất máy bay F-35 cho Hàn Quốc.