Đối thoại Shangri-La: Mỹ 'mạnh miệng' cáo buộc Trung Quốc
AFP đưa tin, nhằm nhấn mạnh cam kết của Mỹ với các đồng minh và bạn bè ở châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel kêu gọi một giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp quốc tế và gửi một thông điệp thẳng thừng tới Trung Quốc. Tham dự Đối thoại Shangri-La, đoàn đại biểu của Trung Quốc bao gồm những nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phát biểu tại Shangri-La 13 tại Singapore. |
Theo AFP, phát biểu với các bộ trưởng quốc phòng, các quan chức quân sự, ngoại giao và các chuyên gia an ninh tham dự Đối thoại Shangri-La, ông Hagel nói: "Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã có những hành động gây bất ổn, hành động đơn phương ở Biển Đông".
Ông còn liệt kê những hành động gây bất ổn của Trung Quốc ở Biển Đông như ngăn chặn Philippines tới Bãi cạn Scarborough, cải tạo nhiều khu vực đang có tranh chấp và đưa giàn khoan dầu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Hagel cho biết, mặc dù Mỹ không đứng về bên nào trong các tuyên bố chủ quyền nhưng “Chúng tôi mạnh mẽ phản đối bất cứ quốc gia nào đe dọa, ép buộc hoặc đe dọa vũ lực để khẳng định những tuyên bố đó".
"Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ khi các nguyên tắc cơ bản của trật tự quốc tế bị đe dọa", ông khẳng định thêm.
Trước đó, Thủ tướng Shinzo Abe cũng cho biết Nhật sẽ đóng vai trò lớn hơn đối với an ninh của châu Á và sẽ “ủng hộ tối đa” các nước ASEAN.
Đối thoại Shangri-La 2014, diễn đàn an ninh quan trọng và có uy tín nhất ở Châu Á, sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 1/6 với sự tham gia của các đại biểu, quan chức đến từ nhiều cường quốc như Mỹ, Nhật, Trung Quốc và các nước liên quan của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ thông tấn xã AFP. AFP là trung tâm tiếng Pháp lớn nhất và thông tấn xã lớn thứ ba trên thế giới sau AP và Reuters. Hiện AFP có văn phòng đại diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.