Siêu bão Hagupit có thể giúp miền Trung giảm hạn hán trong năm tới
Ngày 5/12, Trung tâm PCLB miền Trung – Tây Nguyên cho hay, hiện hầu hết các hồ chứa thuỷ lợi thuộc các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đang ở mức thấp, dung tích các hồ phổ biến đạt 50 - 75% dung tích thiết kế. Chỉ có một số ít hồ chứa đã đầy và nước qua tràn như Sông Thai, Vực Tròn (Quảng Bình); Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế); Đồng Nghệ (Đà Nẵng); Thạch Bàn, Khe Tân, Việt An (Quảng Nam); Phú Xuân (Phú Yên).
Ông Huỳnh Vạn Thắng theo dõi diễn biến các cơn bão trên Biển Đông có khả năng đi vào khu vực miền Trung (Ảnh: HC) |
Các hồ chứa thuộc các tỉnh Tây Nguyên đạt khoảng 80 - 90% dung tích thiết kế. Trong đó có một số hồ chứa đạt dung tích ở mức cao như Ia Ring (Gia Lai); Buôn Yông, Ea Kao, Ea Soup Hạ, Ea Soup Thượng (Đăk Lăk).
Mực nước các hồ thủy điện từ tỉnh Quảng Trị đến Phú Yên cũng thấp hơn mực nước dân bình thường từ 3,0 - 12,0m, khu vực Tây Nguyên đều ở mức xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Một số hồ đang xả như thủy Điện A Lưới: Qxả=20m3/s (5h/05/12), thủy điện Bình Điền: Qchạy máy=61m3/s (5h/05/12), thủy điện Hương Điền: Qchạy máy=180m3/s (5h/05/12).
Tình hình này khiến ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Ban thường trực Ban chỉ huy PCLB – TKCN, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng rất lo lắng. Theo ông, với tình hình các hồ chứa thủy lợi, thủy điện như hiện nay thì nguy cơ thiếu nước vào mùa khô 2015 đối với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên sẽ rất lớn.
“Trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, ngoài các thủy điện lớn đã hoạt động như Đăk Mi 4, A Vương, Sông Tranh 2 thì thủy điện Sông Bung 4 cũng đang tích nước để bắt đầu vận hành từ đầu năm 2015. Trong khi đó, quy trình vận hành liên hồ chứa vào mùa kiệt vẫn chưa được thống nhất ban hành nên khi các nhà máy thủy điện giữ nước để phát điện thì vùng hạ lưu, trong đó có TP Đà Nẵng sẽ lâm vào tình trạng hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất nghiêm trọng hơn cả mấy năm gần đây!” – ông Huỳnh Vạn Thắng nói.
Do vậy, chuyên gia thủy lợi này cho biết đang rất hy vọng siêu bão HAGUPIT hiện đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Philippines sẽ giảm cường độ khi vào Biển Đông và gây mưa lớn trên diện rộng.
“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão HAGUPIT. Đến lúc này chưa thể nói chắc bão có đi vào Biển Đông hay không, nếu có thì vào khu vực nào. Một mặt chúng tôi tích cực chuẩn bị ứng phó nhưng mặt khác cũng hy vọng nếu vào Biển Đông thì siêu bão HAGUPIT sẽ tiếp tục hạ xuống dưới cấp 10 và gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Trung – Tây Nguyên để giúp cải thiện tình hình tích nước của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhằm hạ thấp nguy cơ hạn hán cho năm tới” – ông Huỳnh Vạn Thắng nói.