Hà Nội bắt đầu phát phiếu đi chợ cho người dân theo ngày chẵn, ngày lẻ

Phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) là địa bàn đầu tiên ở Hà Nội áp dụng hình thức phát thẻ đi chợ cho người dân để hạn chế đông người, đảm bảo giãn cách tại các khu chợ dân sinh.

Ngày đầu tiên bắt đầu phát phiếu đi chợ, người Hà Nội đi theo ngày chẵn, ngày lẻ - Ảnh 1.

Sáng 27/7, lãnh đạo UBND phường Nhật Tân cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, phường đã hạn chế tối đa việc người dân ra đường không cần thiết, hạn chế việc tụ tập đông người bằng cách sắp xếp cho người dân trên địa bàn phương đi chợ bằng thẻ đi chợ này. Việc áp dụng này sẽ bắt đầu từ hôm nay.

Ngày đầu tiên bắt đầu phát phiếu đi chợ, người Hà Nội đi theo ngày chẵn, ngày lẻ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm soát người dân ra vào chợ, đo thân nhiệt, khử khuẩn tay trước khi vào đi chợ.

Ngày đầu tiên bắt đầu phát phiếu đi chợ, người Hà Nội đi theo ngày chẵn, ngày lẻ - Ảnh 3.

Mỗi hộ dân được nhận phiếu đi chợ trong 15 ngày giãn cách xã hội, trên phiếu ghi rõ họ tên đại diện hộ gia đình, địa chỉ.

Ngày đầu tiên bắt đầu phát phiếu đi chợ, người Hà Nội đi theo ngày chẵn, ngày lẻ - Ảnh 4.

Mỗi tuần, mỗi hộ có thể đi chợ 4 lần, luân phiên vào một khung giờ nhất định. Thời gian đi chợ được khống chế một giờ một ngày.

Ngày đầu tiên bắt đầu phát phiếu đi chợ, người Hà Nội đi theo ngày chẵn, ngày lẻ - Ảnh 5.

Khu vực bày bán thực phẩm được căng dây mềm, rào barie để giữ khoảng cách đúng 2 mét, hạn chế tiếp xúc gần giữa người mua và người bán.

Ngày đầu tiên bắt đầu phát phiếu đi chợ, người Hà Nội đi theo ngày chẵn, ngày lẻ - Ảnh 6.

Về việc phát phiếu, phường chia theo các ngày 2, 4, 6 và chiều thứ 7; 3, 5,7 và chiều chủ nhật.

Ngày đầu tiên bắt đầu phát phiếu đi chợ, người Hà Nội đi theo ngày chẵn, ngày lẻ - Ảnh 7.

Ngay trong sáng ngày đầu triển khai, phường Nhật Tân đã huy động nhiều lực lượng chức năng đến các điểm chợ và khu vực áp dụng sử dụng thẻ đi chợ để hướng dẫn người dân thực hiện đúng cách.

Ngày đầu tiên bắt đầu phát phiếu đi chợ, người Hà Nội đi theo ngày chẵn, ngày lẻ - Ảnh 8.

Một số người dân cho biết, khá bất ngờ khi nhận phiếu đi chợ do tổ dân phố phát tận nhà vào chiều 26/7. Việc đi chợ theo ngày chẵn - lẻ, lượng người vào chợ giảm, người dân cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Ngày đầu tiên bắt đầu phát phiếu đi chợ, người Hà Nội đi theo ngày chẵn, ngày lẻ - Ảnh 9.

Chính quyền phường Nhật Tân cho biết, mục đích là giảm thiểu tối đa lượng người đến chợ, tránh tập trung đông người, phòng dịch. Khi triển khai thực tế, nếu có vấn đề chưa hợp lý phường sẽ điều chỉnh.

Ngày đầu tiên bắt đầu phát phiếu đi chợ, người Hà Nội đi theo ngày chẵn, ngày lẻ - Ảnh 10.

Ngoài phát phiếu đi chợ để hạn chế tập trung đông người, phường Nhật Tân còn phát thẻ lao động cho các hộ gia đình, mỗi hộ một người, được phép ra vào bãi đào phường Nhật Tân lao động trong thời gian giãn cách xã hội.

Ngày đầu tiên bắt đầu phát phiếu đi chợ, người Hà Nội đi theo ngày chẵn, ngày lẻ - Ảnh 11.

Hiện ngoài phường Nhật Tân đã hoàn thành phát phiếu đi chợ luân phiên cho người dân, phường Bưởi cũng đang thực hiện. Việc triển khai đi chợ bằng phiếu sẽ được triển khai tại tất cả phường thuộc quận Tây Hồ.

Theo Nhịp sống Việt

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !