Được mở cửa đón khách, nhiều di tích ở Hà Nội vẫn rất vắng vẻ

Sau những ngày đóng cửa phòng, chống dịch, hàng loạt các khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Thủ đô đã chính thức mở cửa trở lại đón du khách. Tuy nhiên tại đây rất vắng vẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù một số di tịch tại Hà Nội đã được mở cửa trở lại, nhưng lượng khách tham quan, chiêm bái rất ít, các biện pháp phòng dịch vẫn được thực hiện nghiêm túc.

Các di tích đều thực hiện triển khai ứng dụng QR Code để dễ dàng khai báo y tế, lưu thông tin của người đại diện nhóm khách tham quan nhằm bảo đảm hiệu quả khoanh vùng các trường hợp liên quan khi xuất hiện các ca nhiễm.

{keywords}

Các biện pháp chống dịch như đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn vẫn được thực hiện.
{keywords}
Nhân viên tại đây liên tục yêu cầu khách tham quan quét mã QR-Code để khai báo y tế trước khi vào di tích.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Tuyết, du khách tham quan khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám vui vẻ cho biết: "Khi vào di tích mọi người được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn, kiểm tra việc đeo khẩu trang để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Thật vui vì dịch bệnh đã giảm, tôi có thể tranh thủ vào các khu di tích để chụp bộ ảnh áo dài - ước mơ tôi ấp ủ từ lâu".

{keywords}

Biển khuyến cáo phòng chống dịch được để tại các lối vào của khu di tích.

 

{keywords}

Bà Nguyễn Thị Nghĩa (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đến nơi công cộng mình phải tự trang bị các biện pháp để bảo vệ bản thân, tránh cách mối nguy hiểm cận kề.
{keywords}
Khu di tích nhà tù Hỏa Lò rất vắng vẻ khách.
{keywords}
Các công tác phòng dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng. Được biết, trước khi mở cửa, nhà tù Hỏa Lò đã phun thuốc khử trùng toàn bộ di tích để chuẩn bị an toàn cho việc đón khách trở lại. Trong đợt trở lại lần này, di tích sẽ mở cửa cả tuần từ 8h-17h, không nghỉ trưa.
{keywords}
Tại đền Ngọc Sơn cũng vắng vẻ tương tự.
{keywords}
Du khách đảm bảo thực hiện đeo khẩu trang để chống dịch.
{keywords}
Dù đã có thông báo được phép hoạt động trở lại nhưng đền Quán Thánh vẫn cửa đóng then cài.
{keywords}
Biển thông báo đóng cửa vẫn chưa cất bỏ.
{keywords}
Tại Phủ Tây Hồ, các du khách tham quan vắng vẻ. Qua quan sát, đa số các du khách đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang.
{keywords}
Di tích chùa Hương cũng chưa hoạt động, dự kiến ngày 13/3 sẽ mở cửa đón khách.

Trước đó, ngày 4/3, lãnh đạo TP Hà Nội đã đồng ý để các quận, huyện, nếu đủ điều kiện có thể mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo trở lại từ ngày 8/3 sau nhiều ngày không có ca mắc mới tại Hà Nội.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !