Doanh nhân Trung Quốc tham vọng xây kênh đào ở Nicaragua
Doanh nhân này cho hay dự án đầy tham vọng trị giá 40 tỷ USD này được sự ủng hộ của các nhà tư vấn dày dạn kinh nghiệm và đó không phải là câu nói đùa.
Wang Jing, doanh nhân Trung Quốc tham vọng xây kênh đào tại Nicaragua làm đối thủ của kênh đào Panama. |
“Chúng tôi không muốn nó trở thành truyện đùa của thế giới và chúng tôi không muốn nó biến thành một ví dụ về sự đầu tư thất bại của Trung Quốc”, Wang Jing, chủ tịch và chủ sở hữu Tập đoàn HKND ở Hồng Kông, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/6 ở Bắc Kinh.
Doanh nhân họ Wang, người trước năm 2010 còn được ít người biết đến, đã được chính phủ Nicaragua cho phép để HKND tiến hành nghiên cứu, có thể xây dựng và điều hành một con kênh thương mại chạy qua quốc gia Trung Mỹ này.
Một số nhà lập pháp và người dân Nicaragua tỏ ra dè dặt về năng lực của HKND vì có vẻ đây là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn đầu tiên của tập đoàn này.
Ông Wang cho hay các bản đánh giá dự án cho thấy triển vọng tốt xét tới tương lai tăng trưởng kinh tế của Mỹ và Trung Quốc cũng như nhu cầu khổng lồ của Trung Quốc về tài nguyên khoáng sản ở khu vực Mỹ La tinh.
“Ngày nay, thương mại toàn cầu đã phát triển đến mức cần phải có một con kênh mới. Kênh đào Panama không đủ năng lực phục vụ cho thương mại giữa Đông và Tây như hiện nay”, ông Wang nói.
Ông này cho biết dự án này “chắc chắn sẽ khiến các nhà đầu tư nở nụ cười rạng rỡ”.
Ông Wang cho hay các nhà tư vấn của dự án có rất nhiều kinh nghiệm trong đó có công ty tư vấn Hoa Kỳ McKinsey & Co. và công ty xây dưng lớn nhất Trung Quốc, Tập đoàn xây dựng đường sắt Trung Quốc do nhà nước sở hữu. Ông này cho hay nhóm của ông đang đưa ra các đề xuất nhằm giải thiểu rủi ro, ví dụ như xây dựng kênh đào đi qua miền Trung Nicaragua để tránh nguy cơ tranh chấp biên giới với quốc gia láng giềng Costa Rica.
Ông Wang cho biết ông hi vọng trong vòng 1 năm nữa ông có thể sẽ trình một kế hoạch khả thi để thực hiện dự án, có thể được khởi công dự án vào năm 2014 và hoàn thành trong vòng chưa tới 6 năm.
Doanh nhân này không đưa ra thêm thông tin gì về bản thân mà chỉ nói rằng ông sinh ra trong một gia đình Trung Quốc bình thường ở Bắc Kinh và ông học nghề làm thuốc gia truyền trước khi trở thành một doanh nhân.
Ông Wang đã đầu tư vào một số ngành công nghiệp, trong đó có viễn thông và khai thác mỏ. Năm 2010, ông đầu tư vào công ty viễn thông Trung Quốc Xinwei Telecom Enterprise Group. Kể từ đó, ông đã mở rộng phạm vi hoạt động của công ty này ra nước ngoài, trong đó có Nicaragua.
Tại Nicaragua, công ty Xinwei đã kí hợp đồng đầu tư trị giá 700 triệu USD để cải thiện hệ thống viễn thông của nước này nhưng cho tới nay công ty này vẫn chưa giải ngân, điều đó khiến dư luận nghi ngờ năng lực xây dựng kênh đào mới của ông Wang.
“Tất cả chỉ là sự dối trá”, nhà lập pháp Nicaragua thuộc lực lượng đối lập Eliseo Nunez tuyên bố.
Ji Yongqing, một nhà bình luận về công nghệ thông tin Trung Quốc, cho rằng rõ ràng công ty Xinwei đang đi theo con đường phù hợp với chiến lược của chính phủ Trung Quốc nhằm giúp đỡ các quốc gia đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ La tinh bằng cách thực thi các dự án sử dụng hàng Trung Quốc.
“Cá nhân tôi cho rằng thành công của Xinwei liên quan rất nhiều tới chiến lược vươn ra nước ngoài của Trung Quốc và sử dụng các sản phẩm của nước này cho các dự án viện trợ”, ông Ji nhận định.
Trang web của công ty Xinwei có ảnh của các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tới thăm công ty này. Điều đó cho thấy Xinwei có thể có mối quan hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc.
Ông Wang cho hay dự án kênh đào nói trên chỉ là dự án kinh doanh thuần túy và không có mối liên hệ nào với chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc không có quan hệ ngoại giao với Nicaragua.