Doanh nghiệp Nhật cân nhắc rút đầu tư khỏi Trung Quốc
Doanh nghiệp Nhật cân nhắc rút đầu tư khỏi Trung Quốc
Nhật đòi Trung Quốc đền bù cho thiệt hại do biểu tình
Tẩy chay Nhật, Trung Quốc cũng sẽ bị ‘tổn thương’
Bắc Kinh cấm người dân tiếp tục biểu tình chống Nhật
![]() |
Một siêu thị bán lẻ của hãng Heiwado (Nhật Bản) ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bị đập phá trong các cuộc biểu tình diễn ra ngày 16/9. |
Cuộc thăm dò được thực hiện trong lúc quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á leo thang căng thẳng nhất trong vòng 1 thập kỷ do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Các cuộc biểu tình trên đường phố Trung Quốc nổ ra vào cuối tuần trước và đầu tuần này buộc một số công ty Nhật ở nước này phải ngừng hoạt động và giá cổ phiếu của những công ty lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc tụt giảm nhanh chóng.
Nhưng cuộc thăm dò với 400 công ty loại lớn và loại vừa của Nhật Bản, với khoảng 260 công ty trả lời bản thăm dò từ ngày 31/8 đến 14/9, được thực hiện trước khi các cuộc biểu tình lên tới đỉnh điểm với các hành động đập phá nhà máy, nhà hàng và các cửa hiệu bán lẻ.
Một số công ty bị ảnh hưởng bởi quan hệ Nhật- Trung rạn nứt cho biết các cuộc biểu tình không chỉ gây ra thiệt hại về tài sản và giá cổ phiếu mà còn gây ra những vấn đề khác nữa.
“Chúng tôi bị hải quan gây khó dễ ngay cả khi chúng tôi tuân thủ đúng theo các quy trình xuất khẩu sản phẩm”, một công ty máy móc phàn nàn.
Một công ty sản xuất phương tiện giao thông cho biết công ty này còn bị loại ra khỏi một cuộc đấu thầu ở Trung Quốc .
“Chúng tôi cần phải cân nhắc về việc đóng cửa cơ sở của chúng tôi ở Trung Quốc và rút người của chúng tôi về nước”, một công ty sản xuất các sản phẩm kim loại cho biết.
Các công ty khác tỏ ra thận trọng với kế hoạch đầu tư ở Trung Quốc và cân nhắc hoãn các kế hoạch thâm nhập thị trường Trung Quốc hoặc tìm kiếm các thị trường khác.
Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 3, có tổng kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 345 tỷ USD. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng về lâu dài tư tưởng chống Nhật có thể khiến các công ty Nhật cân nhắc lại kế hoạch đầu tư tại Trung Quốc.
Tùng Lâm
