Doanh nghiệp Nhật Bản đệ đơn kiện Trung Quốc

Các công ty Nhật Bản tại Trung Quốc sắp đệ đơn lên tòa án dân sự yêu cầu phía chính phủ Trung Quốc đền bù thiệt hại – hậu quả từ làn sóng biểu tình chống Nhật trong sự kiện tranh chấp đảo Điếu Ngư/Senkaku hồi tháng 9. Ước tính, doanh nghiệp Nhật Bản chịu thiệt hại 10 tỷ yên (126 triệu USD).
Tuy nhiên, giới chuyên gia khẳng định, Nhật Bản không đủ tư cách yêu cầu Chính phủ Trung Quốc đền bù thiệt hại. 

Doanh nghiệp Nhật Bản đệ đơn kiện Trung Quốc - ảnh 1
Nhiều người Trung Quốc có hành động quá khích đập phá các cửa hàng Nhật Bản hồi tháng 9

"Các công ty Nhật Bản có thể đệ đơn lên tòa án dân sự để kiện những cá nhân phá hoại hoạt động kinh doanh của họ tại Trung Quốc trong sự kiện tranh chấp hòn đảo Điếu Ngư/Senkaku hồi tháng 9 nếu như họ cung cấp đầy đủ bằng chứng. Chính phủ Trung Quốc phản đối các hành động quá khích của người dân, do đó các công ty Nhật Bản không đủ tư cách yêu cầu phía chính phủ đền bù thiệt hại", ông Jin Baisong – phó giám đốc Ủy ban Nghiên cứu và Thương mại Trung Quốc thuộc Viện Hợp tác kinh tế và Thương mại quốc tế Trung Quốc cho biết. 

Theo luật sư Chen Tao tại Ủy ban Luật hình sự thuộc Hiệp hội Luật sư Bắc Kinh, chiểu theo luật đền bù nhà nước, các công ty Nhật Bản sẽ không thể yêu cầu phía Chính phủ Trung Quốc đền bù thiệt hại bởi chính quyền Trung Quốc đã có những hành động ngăn chặn các cuộc biểu tình mang tính bạo lực.

Tuy nhiên, trong bản tuyên bố hôm thứ Ba (13/11), Chính phủ Nhật Bản cho biết các cuộc biểu tình phản đối Nhật trên khắp lãnh thổ Trung Quốc hồi tháng 9 đã gây ảnh hưởng nặng nề cho các công ty Nhật Bản hoạt động tại Trung Quốc với tổng thiệt hại lên tới 10 tỷ yên (126 triệu USD).

Do đó, Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu các công ty chịu thiệt hại tìm kiếm khoản bồi thường theo luật nội địa và yêu cầu phía Trung Quốc có hàng động thích hợp, công bằng và tiến hành bồi thường thiệt hại cho các doanh nghiệp Nhật Bản theo luật pháp sở tại.

Các cuộc biểu tình của người dân Trung Quốc mang tính chất phá hoại tài sản bừa bãi, ảnh hưởng gián tiếp tới doanh số kinh doanh và gây ra làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản.

Làn sóng phản đối sự hiện diện của Nhật Bản tại Trung Quốc bùng phát sau sự kiện đất nước mặt trời mọc "mua" đảo Điếu Ngư/Senkaku hồi giữa tháng 9, buộc một số doanh nghiệp Nhật Bản ngừng tạm thời hoạt động kinh doanh trong bối cảnh các cuộc biểu tình ngày càng mang tính chất bạo lực nguy hiểm hơn.

Một nhân viên thuộc Công ty bách hóa Heiwado của Nhật Bản có trụ sở tại thành phố Chu Châu thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cho biết cửa hàng của anh đã bị đóng cửa từ ngày 15/9 và tới ngày 21/11 mới mở cửa trở lại. Heiwado đã chịu thất thu 1,8 tỷ yên (22,61 triệu USD) do làn sóng biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc. 

Phía Tập đoàn Panasonic tại Trung Quốc hiện vẫn chưa thống kê chính xác tổng thiệt hại và không có kế hoạch đệ đơn kiện lên tòa án.

Phát ngôn viên của Tập đoàn Honda tại Trung Quốc - Zhu Linjie cho biết các cuộc biểu tình chống Nhật đã buộc công ty điều chỉnh hoạt động sản xuất, song chưa chắc chắn liệu Honda có đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại. Hồi tháng 10, Honda đã thông báo giảm lượng bán xe năm 2012 tại Trung Quốc từ 750.00 xe xuống còn 620.000 xe.

Bộ Thương mại Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về việc các công ty Nhật Bản đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại. Hôm Chủ Nhật (11/11), bên lề Hội nghị Đảng Cộng sản lần thứ 18, Bộ trưởng Thương Mại Trung Quốc - Chen Deming cho rằng chính phủ Nhật Bản phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thiệt hại trong quan hệ thương mại – hậu quả từ việc Nhật Bản tiến hành "quốc hữu hóa bất hợp pháp" hòn đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Ông Chen hối thúc Nhật Bản điều chỉnh hành động để đưa mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa 2 quốc gia quay trở lại quỹ đạo, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ bảo vệ an toàn cho các doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Trung Quốc bao gồm các công ty nhận vốn đầu tư của Nhật Bản, và chiểu theo luật pháp để giải quyết thỏa đáng những thiệt hại mà các công ty Nhật Bản tại Trung Quốc phải hứng chịu.

MINH THU

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !