Đoàn xe quân sự Nga dài 65 km nối đuôi nhau tiến về Kiev

Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe quân sự Nga di chuyển lại gần thủ đô Kiev của Ukraine có chiều dài lên tới 65 km. 

Những bức ảnh vệ tinh mới được công ty Maxar Technologies tại Mỹ công bố cho thấy chiều dài của đoàn xe quân sự Nga đang tiến tới khu vực ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine là lớn hơn so với dự báo trước đây.

Theo CNN, vào cuối ngày 28/2, Maxar cho biết đoàn xe quân sự Nga nối đuôi nhau và kéo dài tới 65 km. Trong khi trước đó, Maxar chỉ dự báo chỉ chiều dài của đoàn xe này là khoảng 27 km với sự tham gia của hàng trăm xe bọc thép, xe tăng, xe pháo kéo và xe hậu cần.

{keywords}
Đoàn xe quân sự Nga được ước tính có chiều dài 65 km đang tiến về gần thủ đô Kiev của Ukraine. (Ảnh: Maxar)

Từ dữ liệu và hình ảnh được Maxar chụp hôm 28/2, đoàn xe quân sự của Nga nối đuôi nhau di chuyển từ căn cứ không quân Antonov nằm cách trung tâm thành phố Kiev 27 km tới phía bắc thị trấn Pribyrsk của Ukraine.

Trên thực tế, thị trấn nhỏ Pribyrsk nằm sát biên giới Ukraine – Belarus và Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl hơn là so với thủ đô Kiev.

Cũng theo Maxar, các cột khói bốc lên từ nhiều ngôi nhà và tòa nhà ở phía bắc và tây bắc Ivankiv, gần những cung đường mà đoàn xe quân sự Nga đang di chuyển qua. Nhưng chưa rõ nguyên nhân gì khiến khói xuất hiện. 

{keywords}
Khói xuất hiện ở phía bắc Ivankiv. (Ảnh: Maxar)

Maxar cho biết thêm tại một số điểm trên đường, do quá đông xe quân sự còn gây ra cảnh tắc nghẽn giao thông.

Trước đó vào ngày 27/2, Maxar dự báo đoàn xe quân sự Nga tiến gần Ivankiv của Ukraine chỉ dài khoảng 5,6 km. 

Hôm 28/2, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine được tuyến bố đã đạt được “một số quyết định chắc chắn”.

Chia sẻ với báo chí sau sự kiện diễn ra ở Belarus, hai phái đoàn Nga – Ukraine cho hay các bên đã tìm ra được một số điểm có thể đồng thuận trong quá trình đàm phán về lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, hai bên sẽ trở về nước để tham vấn trước khi tiến hành vòng đàm phán tiếp theo.

Mục đích chính của các cuộc đối thoại là đàm phán lệnh ngừng bắn ở Ukraine, theo cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là ông Mykhailo Podolyak.

Ông Podolyak nhấn mạnh hai bên đã xác định được nhiều vấn đề ưu tiên và từ đó “các giải pháp cụ thể sẽ được vạch ra”.

Thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin là ông Vladimir Medinsky cũng xác nhận hai phái đoàn đàm phán đã tìm ra được những điểm chung để có thể tiến tới ký kết thỏa thuận.

Cuộc đối thoại giữa hai phái đoàn Nga – Ukraine diễn ra trong vòng 5 tiếng đồng hồ tại Belarus. Ông Medinsky cho hay phiên đối thoại tiếp theo sẽ diễn ra ở khu vực biên giới giữa Belarus và Ba Lan trong những ngày sắp tới,

Trước đó, vào ngày 27/2, Tổng thống Ukraine Zelensky nhận định ông không thực sự tin rằng các cuộc đàm phán sẽ thành công, nhưng đây là “một cơ hội tuy nhỏ để hạ nhiệt tình hình”.

Trong thời gian diễn ra đàm phán giữa hai phái đoàn Nga – Ukraine, ông Zelensky đã gửi đơn chính thức tới Brussels với mong muốn để Ukraine gia nhập làm thành viên của EU. Trong khi đó, Nga đã quyết định đặt lực lượng hạt nhân vào tình trạng cảnh báo cao nhất, giữa lúc NATO liên tiếp có động thái gửi thêm vũ khí cho Kiev.

Nga cho tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2. Ukraine và các nước phương Tây cáo buộc Nga xâm chiếm “vô cớ”. Do đó, Anh, Mỹ, EU và một số quốc gia khác đã cho áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt mới không chỉ nhằm vào nền kinh tế Nga, mà cả Tổng thống Putin và các quan chức cấp cao khác của Nga.

Không có giao tranh, khu vực đặc biệt lính Nga – Ukraine đang cùng canh gác

Không có giao tranh, khu vực đặc biệt lính Nga – Ukraine đang cùng canh gác

Khác với tình hình căng thẳng trong vùng chiến sự, binh sĩ Nga - Ukraine lại đang cùng bảo vệ Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !