Đoàn viên Bộ TT&TT quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Sáng 23/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã dự Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ III do Ban Chấp hành Đoàn Bộ TT&TT tổ chức.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã được tổ chức thành công trong tháng 12/2017, ban hành nhiều văn kiện quan trọng xác định nhiệm vụ, phương hướng cho hoạt động Đoàn. Trước đó, Đại hội Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ III đã được tổ chức trong tháng 10/2017, và Đại hội Đoàn Bộ TT&TT lần thứ IV được tổ chức trong tháng 8/2017.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

“Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2017 – 2020 là kết tinh của các văn kiện, thể hiện trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của tổ chức Đoàn các cấp và toàn thể Đoàn viên, thanh niên.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết của đại hội Đoàn đến đội ngũ cán bộ, Đoàn viên ưu tú là sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng đối với hệ thống chính trị nói chung và tổ chức Đoàn nói riêng. Đây chính là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, triển khai nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của các Đoàn viên, thanh niên”, Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định.

Toàn cảnh hội nghị tại trụ sở Bộ TT&TT sáng 23/5.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm hoan nghênh Ban Chấp hành Đoàn Bộ gần đây đã tổ chức nhiều hoạt động chính trị, chuyên môn thiết thực, có ý nghĩa.

Chẳng hạn như Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đoàn Bộ đã lồng ghép nội dung phổ biến nghị quyết đại hội Đoàn các cấp với một chủ đề đang được dư luận xã hội quan tâm, liên quan trực tiếp tới lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ là việc đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái trên mạng xã hội, xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Ngày 24/1/2018, Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương đã ban hành Chương trình hành động số 02 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối lần thứ III; trong đó yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức phổ biến, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết tới 100% cán bộ, Đoàn viên thanh niên trong cơ quan, đơn vị.
Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị “Ban Chấp hành Đoàn Bộ cần tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu để từ hoạt động này lan tỏa, tạo các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn Bộ, thúc đẩy các phong trào thi đua gắn với hoạt động chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị; Cụ thể hóa tinh thần nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; Gắn việc học tập, quán triệt nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở các cơ sở Đoàn”.

Tại Hội nghị, các Đoàn viên, thanh niên của Bộ TT&TT đã tập trung thảo luận để từ đó mỗi cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên xác đinh rõ trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn có thêm kinh nghiệm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị. Qua đó sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !