Đoàn Văn Hậu được vinh danh trong trận Heerenveen thua trên sân nhà

Trở về Hà Lan từ SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu được vinh danh với thành tích xuất sắc cùng đội tuyển U22 Việt Nam tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á.

Rạng sáng nay (14/12), SC Heerenveen đã có cuộc tiếp đón Willem II trên sân nhà Abe Lenstra ở vòng 17 giải VĐQG Hà Lan. Trong trận đấu này, Đoàn Văn Hậu dù mới trở về sau chức vô địch SEA Games 30 nhưng cũng đã ngay lập tức được HLV Johnny Jansen điền tên vào danh sách thi đấu và góp mặt trên băng ghế dự bị.

Trước khi trận đấu diễn ra, cầu thủ người Việt Nam cũng đã được vinh danh với thành tích xuất sắc cùng đội tuyển U22 Việt Nam tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á.

Giám đốc điều hành CLB, ông Gerry Hamstra mang hoa đến tặng cầu thủ 20 tuổi trong tiếng reo hò của CĐV đội bóng Hà Lan.

Ông Gerry Hamstra mang hoa tặng Đoàn Văn Hậusau chức vô địch SEA Games 30.

Trong khi đó, Fanpage đội bóng Hà Lan đăng tải hình Văn Hậu ăn mừng chiến thắng với màu cờ đỏ sao vàng chủ đạo kèm thông báo viết bằng tiếng Việt: "Trước trận đấu với Willem II Đoàn Văn Hậu được vinh danh tại sân vận động Abe Lenstra. Vì huy chương vàng tại SEA Games 2019. Một thành tích tuyệt vời. Xin chúc mừng Việt Nam".

Trước đó ngày (13/12), Văn Hậu cùng Hùng Dũng, Đức Chinh, Tiến Linh được Fox Sports bình chọn vào đội hình tiêu biểu tại SEA Games 30.

Chính vì thành tích xuất sắc này, ngay sau khi trở về thi đấu cho Heerenveen HLV Johnny Jansen đã điền tên anh trong danh sách thi đấu. Trước đó, truyền thông Hà Lan đã đồng loạt đưa tin Heerenveen nên sử dụng tài năng của Đoàn Văn Hậu.

Đội bóng của Văn Hậu đã để đối thủ dẫn trước ngay từ phút thứ 9.

Quay trở lại trận đấu giữa Heerenveen và Willem II, Dù phải đến lam khách nhưng Willem II lại bất ngờ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm. Ngay ở phút thứ 9, cầu thủ Pavlidis đã tận dụng tốt pha cản phá thiếu quyết đoán của các hậu vệ Heerenveen và có một pha xử lý khéo léo trước khi tung ra cú sút chân trái chính xác ở cự ly gần.

Để thủng lưới quá nhanh, các cầu thủ Heerenveen nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Và họ cũng không mất nhiều thời gian để tìm thấy mảnh lưới đối phương. Phút 22, từ một pha phối hợp bài bản bên phía cánh phải, bóng được tạt vào phía trong và Botman đã có đường chuyền thuận lợi bằng đầu, tạo điều kiện cho Kongolo dứt điểm cận thành đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Có được bàn gỡ hòa đã giúp tinh thần của các cầu thủ Heerenveen lên rất cao và họ tiếp tục tấn công dồn ép đối thủ. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được đội chủ nhà tạo ra nhưng họ lại không đủ sắc sảo để xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Willem II. Không những thế, đến phút 43, các hậu vệ của Heerenveen tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng, giúp Ndayishimiye có cơ hội tung ra cú sút chân trái không thể cản phá, đưa Willem II vươn lên dẫn trước sau 2-1.

Heerenveen đã để thuaWillem II đáng tiếc trên sân nhà.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, thế trận vẫn thuộc về đội chủ nhà Heerenveen khi họ cầm bóng vượt trội và liên tiếp tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành đối thủ. Tuy nhiên, trong một ngày mà thủ môn Wellenreuther bên phía Willem II đã chơi xuất sắc thì mọi nỗ lực ghi bàn của các chân sút Heerenveen đều không thể được cụ thể hóa thành bàn thắng. Chung cuộc, Heerenveen đã thất thủ ngay trên sân nhà với tỉ số 1-2.

Để thua một cách đáng tiếc, Heerenveen có nguy cơ sẽ đánh mất vị trí trong top 7 (những đội được tham dự Europa League) khi các đội đang bám đuổi phía sau như Utrecht, Heracles hay Feyenoord vẫn chưa thi đấu. Còn với riêng Văn Hậu, anh sẽ phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi đến cơ hội ra sân của mình.

Anh Hùng

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !