Điều ít biết về đàn chó hơn 30 con của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Đàn chó hơn 30 con của cố Nữ hoàng Elizabeth II có phần lớn là giống chó corgi chân ngắn dễ thương. 

Sau 70 năm trị vì, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã băng hà vào ngày 8/9 (theo giờ địa phương), hưởng thọ 96 tuổi. Cố Nữ hoàng Elizabeth II nổi tiếng là người yêu động vật và rất thích loài chó corgi chân ngắn có vẻ ngoài dễ thương. Trong gian đoạn trị vì, cố Nữ hoàng đã nuôi hơn 30 chó corgi và chúng cũng thường xuyên có mặt trong các bức ảnh, cũng như tại các sự kiện quan trọng của Nữ hoàng.

Cố Nữ hoàng Anh yêu thích chó corgi kể từ khi bà còn là một cô bé. Vào năm 1933 khi mới 7 tuổi, Elizabeth đã muốn được nhận nuôi một chú chó corgi sau những lần chơi với những người bạn có nuôi loài chó này, theo BBC. Chính cha của Nữ hoàng là Vua George VI là người đầu tiên đưa một chú chó corgi có tên Dookie vào nuôi trong Hoàng gia Anh.

{keywords}
Cố Nữ hoàng Elizabeth II chụp ảnh cùng đàn chó cưng trên bìa tạp chí Vanity Fair. (Ảnh: E! News)

Tuy nhiên, hầu hết những con chó corgi trong đàn chó hơn 30 con sống trong Hoàng gia Anh là hậu duệ của cô chó corgi đầu tiên có tên Susan. Susan là món quà Nữ hoàng Elizabeth được tặng năm bà 18 tuổi vào năm 1944.

Cô chó Susan còn có mặt trong quãng thời gian bà Elizabeth đi hưởng tuần trăng mặt sau khi làm đám cưới Hoàng thân Philip vào năm 1947. Tới năm 1952, thời điểm bà Elizabeth lên ngôi Nữ hoàng lúc 25 tuổi, Susan cũng góp mặt trong lễ nhận vương miện. Tuy nhiên, tới năm 1959, Susan đã qua đời và để lại niềm xót thương vô hạn cho Nữ hoàng.

Đàn chó hơn 30 của cố Nữ hoàng Anh với đa phần là giống chó corgi và một phần là dorgi, con lai giữa giống chó dachshund và corgi. Theo cây phả hệ, hậu duệ của cô chó Susan có 60 con corgi và 5 con dorgi.

Hoàng gia Anh không công khai thông tin chi tiết về đàn chó của Nữ hoàng Anh do xem đây là việc cá nhân, nhưng đàn chó này lại thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh và video gắn liền với cố Nữ hoàng Anh. Như vào năm 2016, cố Nữ hoàng đã chụp ảnh với 4 con chó của mình trên trang bìa tạp chí Vanity Fair.

Thậm chí, những con chó corgi của cố Nữ hoàng từng xuất hiện trong đoạn video miêu tả bà tới tham dự lễ khai mạc Thế vận hội London 2012 với diễn viên nổi tiếng Daniel Craig.

Con chó corgi cuối cùng mà cố Nữ hoàng nuôi có tên Willow cũng đã qua đời vào năm 2018 trước sinh nhật lần thứ 92 của bà. Được biết, Willow đã được giải thoát để tránh phải chịu đựng đau đớn bệnh tật do bị ung thư khi được gần 15 tuổi.

Cái chết của Willow khiến cố Nữ hoàng vô cùng đau buồn, bởi nó là hậu duệ cuối cùng trong đàn chó corgi thuần chủng. 

Theo tờ The Express đưa tin vào năm 2015, cố Nữ hoàng đã dừng nhân giống những chú chó corgi sau khi nhiều con qua đời. Nguyên nhân được cho là do cố Nữ hoàng lo lắng chúng chạy nhảy lung tung và thường xuyên cản bước chân khiến bà có thể bị vấp ngã.  

Ngoài Willow là con chó corgi thuần chủng cuối cùng, cố Nữ hoàng còn có 2 con chó khác vào thời điểm bà băng hà đó là một con dorgi và một con chó Tây Ban Nha, theo Washington Post.

Ông Ingrid Seward, chuyên gia về Hoàng gia Anh, từng chia sẻ với Newsweek rằng sau khi Nữ hoàng qua đời, những thú cưng của bà có thể được chuyển cho người thân trong Hoàng gia Anh chăm sóc mà có thể là Hoàng tử Andrew, vì ông ấy đã tặng chúng cho bà. 

Video: Đàn chó corgi xuất hiện trong video Nữ hoàng Anh tham dự lễ khai mạc Thế vận hội London 2012

Thái tử Charles lên ngôi sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời

Thái tử Charles lên ngôi sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ở tuổi 96 và ngay lập tức Thái tử Charles trở thành Quốc vương Anh. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !