Điều hành "lệch pha" và chuyện cứu hỏa

Trong lúc NHNN đưa ra gói hỗ trợ tín dụng cho DN nhằm giảm nhanh mặt bằng lãi suất thì tài khóa lại đi ngược chiều, khi tăng giá một loạt các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu…

Điều hành "lệch pha" và chuyện cứu hỏa

“Những tác động trái chiều như vậy khiến DN rất khó xoay xở, mặt bằng lãi suất dù có muốn giảm nhanh cũng rất khó” – đại diện NHNN nói tại hội thảo “Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ trong điều tiết kinh tế vĩ mô” do Viện Chiến lược & Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) và Viện Chiến lược Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) phối hợp thực hiện mới đây.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng "Chính sách tiền tệ và tài khóa phải đồng nhịp hơn, chứ đừng theo kiểu gây cháy rồi lại đi chữa cháy. Chữa xong rồi thì quay ra kể công thành tích”.

Điều hành `lệch pha` và chuyện cứu hỏa

Chính sách tài khóa và tiền tệ nhiều thời điểm chưa "ăn khớp" với nhau

Về cơ bản bà Lan cho rằng, chính sách tiền tệ và tài khóa thời gian qua đã đạt được sự nhất quán trong điều hành, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, bài học nhãn tiền về sự phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa hai chính sách của những năm 2008-2011 vẫn còn nguyên đó. Chính sự “lệch pha” thiếu đồng bộ đã dẫn tới hệ lụy là làm phát tăng cao ở mức hai con số liên tiếp trong 4 năm (năm 2008 là 20%, năm 2010 là 11,75% và năm 2011 lên tới 18,13%).

Còn trong bối cảnh hiện tại, bài toán đặt ra là hai chính sách tài khóa – tiền tệ phải cùng hướng tới mục tiêu chung là làm sao tháo gỡ khó khăn cho các DN. Nhưng, cách vận hành hai chính sách này thế nào để tạo sự nhịp nhàng, ăn khớp lại không hề dễ dàng.

Thừa nhận những “lệch pha” trong điều hành giữa chính sách tiền tệ và tài khóa, ông Đào Minh Tú – Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước cho rằng, đôi lúc trong điều hành giữa hai chính sách này chưa “ăn dơ” với nhau, lúc chính sách tiền tệ quá chặt, thì tài khóa lại nới rộng quá, ngược lại lúc tín dụng mở rất nhanh thì tài khóa lại “khép cửa”. “Liều lượng và mức độ sử dụng các công cụ chính sách trong từng thời kỳ, giai đoạn chưa tạo ra sức mạnh kết hợp tổng thể” – ông Tú đánh giá.

Đơn cử như, trong lúc NHNN đưa ra gói hỗ trợ tín dụng cho DN nhằm giảm nhanh mặt bằng lãi suất thì tài khóa lại đi ngược chiều, khi tăng giá một loạt các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu… “Những tác động trái chiều như vậy khiến DN rất khó xoay xở, mặt bằng lãi suất dù có muốn giảm nhanh cũng rất khó” – đại diện NHNN nói thêm.

Chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Thị Hiền cũng tỏ ra chưa thực sự hài lòng với sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ thời gian qua. Nêu ra bài học từ vụ vỡ nợ của Công ty Thủy sản Bình An, TS. Hiền cho rằng, đây là bài học lớn về thực tế vay tín dụng do chính sách tiền tệ quá thắt chặt, trong khi tài khóa lại có phần "lỏng".

Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Hà Huy Tuấn thẳng thắn, các chính sách phải rõ ràng, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong dân. Nếu không đủ lòng tin thì sẽ dẫn tới những suy diễn tiêu cực, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ví như với các mặt hàng nhạy cảm như xăng, dầu, điện nếu cơ quan quản lý tách bạch chi phí, công thức tính thì sẽ không có những phản ứng dữ dội từ dư luận mỗi lần nhà điều hành muốn tăng – giảm giá. “Tôi vừa là dân tài chính, kế toán mà nhiều lúc cũng thấy hoa mắt với cách tính giá xăng dầu hiện nay” – ông Tuấn bày tỏ.

Tháng 2 vừa qua NHNN và Bộ Tài chính đã ký quy chế về phối hợp công tác và trao đổi thông tin. Song, đại diện NHNN đề xuất, từ nay đến năm 2020, cần thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên hơn, thiết lập cơ chế tham vấn giữa các đơn vị chức năng của NHNN và Bộ Tài chính từ cấp chuyên viên đến cấp vụ, cục… trong quá trình xây dựng ban hành thực thi cơ chế chính sách.

Linh Anh

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.