Diễn biến tình hình Ukraine ngày 4/3
Chủ tịch Hội đồng Tối cao Crimea Vladimir Konstantinov tuyên bố Cộng hòa tự trị Crimea sẽ tự quyết định vận mệnh qua cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 25/5 tới và không chào đón sự hiện diện của quân đội NATO.
Hôm qua (3/3), Ukraine cáo buộc quân đội Nga đổ thêm quân vào Crimea và ra tối hậu thư yêu cầu các lực lượng ở đây đầu hàng.
Các binh sĩ Nga tại bán đảo Crimea, Ukraine. |
Hải quân Nga tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở bờ biển Baltic, nhắm bắn các mục tiêu trên không, trên biển và đất liền giả định là xe tăng, máy bay và tàu ngầm của kẻ thù.
Một nghị sỹ Crimea cho hay đại diện 3 thành phố phía nam Ukraine gồm Mykolaiv, Kherson và Odessa bày tỏ mong muốn được trở thành cộng hòa tự trị giống Crimea. Trong khi đó, Ukraine cho hay Nga đã điều động 16.000 quân tới bán đảo Crimea.
Các quan chức Mỹ khẳng định nước này đã dừng các hoạt động hợp tác quân sự và thương mại với Nga do can thiệp vào Ukraine của Mátxcơva.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết chính cựu Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych đã đề nghị Nga điều quân đội tới kiểm soát khu vực biên giới để bảo vệ người dân.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho lực lượng quân đội tham gia cuộc tập trận bất ngờ tuần trước trở về căn cứ.
Lực lượng tự vệ kiểm soát biên giới Cộng hòa tự trị Crimea đã tịch thu một lượng lớn vũ khí và vật liệu nổ của các phần tử thân chính phủ lâm thời Ukraine.
Phát ngôn viên giới chức Crimea cho hay 3 đơn vị phòng không Ukraine ở đây đã ngả về phía chính quyền bán đảo này.