Điểm lại những dấu ấn thế giới năm qua
Điểm lại những dấu ấn thế giới năm qua
![]() |
Trong năm 2011, thế giới chứng kiến phong trào nổi dậy của nhân dân các nước Ả rập bắt đầu từ Tunisia. |
Ngày 17/12/2010, Mohamed Bouazizi, một người bán hoa quả rong ở Tunisia tự thiêu để phản đối việc anh bị một quan chức địa phương và tay chân tịch thu tiền bán hàng và làm nhục. Việc làm đó của anh cho thấy sự tuyệt vọng và giận dữ của người dân đối với tình trạng tham nhũng tràn lan ở thành phố Sidi Bouzid, Tunisia.
Trong năm 2011, thế giới chứng kiến các phong trào biểu tình đấu tranh để chấm dứt sự bất công đó. Bouazizi đã trở thành biểu tượng của hàng triệu người dân khắp nơi trên thế giới nhận thấy chính mình cũng đang phải đối mặt với tình trạng áp bức và quản lí yếu kém của các chính phủ.
“Người dân muốn chính quyền phải sụp đổ” đã trở thành câu khẩu hiệu đoàn kết nhân dân khắp Syria, Yemen, Libya, Ai Cập và Tunisia.
Các cuộc biểu tình đã lật đổ các nhà lãnh đạo mà trước đó tưởng chừng như không thể chạm đến được - Muammar Gadhafi ở Libya, Hosni Mubarak ở Ai Cập, Zine Abidine Ben Ali ở Tunisia và Ali Abdullah Saleh ở Yemen. Trong khi đó, tội ác của các chính quyền Syria và Bahrain đã trở thành tâm điểm của thế giới và đứng đầu trong chương trình nghị sự của cộng đồng quốc tế.
Tại Mỹ, các nhà hoạt động ở công viên Zuccotti ở New York đã tổ chức một phong trào biểu tình chống lại văn hóa doanh nghiệp và sự phân chia tài sản bất bình đẳng. Những người biểu tình đã đặt câu hỏi về những nền tảng của hệ thống kinh tế toàn cầu và đòi quyền lợi cho những người thuộc nhóm “99%”.
Trong năm 2011, thảm họa thiên nhiên cũng tiếp tục tàn phá thế giới, với lũ lụt ở Thái Lan khiến hàng trăm người thiệt mạng, động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến hàng trăm tòa nhà bị sập và thảm họa tồi tệ nhất trong năm nay là trận động đất sóng thần ở Nhật Bản đã gây ra thảm họa hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Thảm họa hạt nhân Nhật Bản đã khiến nhiều nước phải nhìn nhận lại kế hoạch xây dựng và duy trì các nhà máy điện hạt nhân của mình.
Về kinh tế, năm nay kinh tế thế giới vẫn ảm đạm đặc biệt khi khối đồng Euro chao đảo do cuộc khủng hoảng nợ công. Một số lãnh đạo ở các quốc gia châu Âu như Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Italia đã phải ra đi.
Dưới đây mời các bạn nhìn lại những sự kiện tiêu biểu của tình hình thế giới năm 2011.
Ngày 14/1/2011

Một tháng sau các cuộc biểu tình được khơi nguồn từ cái chết của Mohammed Bouazizi, một người bán hoa quả rong,Tổng thống Tunisia đã phải từ bỏ quyền lực và bỏ chạy sang Ả rập Xê út. Những cuộc biểu tình ở Tunisia là những cuộc biểu tình đầu tiên mở màn cho một loạt các cuộc nổi dậy ở các quốc gia Ả rập.
Ngày 11/2/2011

18 ngày sau khi các cuộc biểu tình lan rộng mà sau đó là một cuộc đàn áp đẫm máu người biểu tình ở quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, Tổng thống Ai Cập đã tuyên bố từ chức qua truyền hình.
Ngày 11/3/2011

Một trận động đất lớn làm rung chuyển bờ biển phía bắc của Nhật Bản. Hậu quả của nó là cơn sóng thần tràn vào các thành phố và phá hỏng các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện Fukushima Daiichi. Thảm họa thiên nhiên này đã khiến hơn 25.000 người chết hoặc mất tích và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa.
Tháng Ba, 2011

Tiếp bước Tunisia và Ai Cập, hàng nghìn người Bahrain thuộc nhóm Shiite đã biểu tình đòi gia đình Al-Khalifa, gia đình cai trị Bahrain, thực hiện cải cách dân chủ mà hiện đang chỉ dành cho nhóm người thiểu số Sunni trong đất nước. Các nhà cai trị Bahrain đã đàn áp dã man các cuộc biểu tình.
Từ 31/7 đến 24/9

Những người biểu tình Syria đã xuống đường đòi cải cách dân chủ và thêm quyền chính trị. Ban đầu, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hứa hẹn sẽ cáci cách chính trị nhưng sau đó ngay lập tức tiến hành đàn áp dã man người biểu tình. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, 5.000 người Syria đã thiệt mạng kể từ tháng Ba – hầu hết đều là dân thường.
Ngày 17/3/2011

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt một khu vực cấm bay ở Libya, mở đường cho lực lượng quân sự do NATO đứng đầu tiến vào nước này. Người dân Libya đã đứng lên chống lại nhà lãnh đạo lâu đời Muammar Gadhafi. Gadhafi đáp trả các dữ dội và thề sẽ tiêu diệt những người nổi dậy “như những con chuột cống”.
Ngày 29/4/2011

Hoàng tử Anh cưới Catherine Middleton tại nhà thờ Westminster.
Ngày 1/5/2011

Đội biệt kích SEAL của hải quân Mỹ đã tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden tại ngôi nhà của ông này ở Abbottabad, Pakistan.
Ngày 14/5/2011

Dominique Strauss Kahn, cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã bị cáo buộc xâm phạm tình dục trong một khách sạn ở thành phố New York. Sau vụ việc này, ông đã từ chức và con đường tranh cử chức Tổng thống Pháp của ông trở nên gian nan hơn rất nhiều.
Ngày 16/5/2011

Thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates từ chức do chịu sức ép từ trong nước khi Bồ Đào Nha chấp nhận thực hiện kế hoạch giải cứu của châu Âu. Trong năm 2011, các quốc gia châu Âu đã phải chống chọi với cuộc khủng hoảng tài chính đã đe dọa trực tiếp đến các quốc gia Hy Lạp, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ireland và Bỉ.
Ngày 20/7/2011

Đông Phi chịu một trận hạn hán nghiêm trọng nhất trong hàng thập kỷ. Liên Hợp Quốc đã chính thức tuyên bố nạn đói diễn ra ở các vùng thuộc Somalia. Nạn đói khiến hàng chục nghìn người đã thệt mạng, và hàng trăm nghìn người buộc phải đến các trại tị nạn ở Kenya và Mogadishu.
Ngày 22/7/2011

Anders Behring Breivik, một kẻ có tư tưởng cực hữu, đã cho nổ bom ở giữa khu vực đặt văn phòng chính phủ Na Uy. Sau đó tên này đến đảo Utoya, nơi đang diễn ra trại hè thanh niên, xả súng và khiến 77 người thiệt mạng.
Tháng Chín, 2011

Người biểu tình đã tập trung ở công viên Zuccotti, thành phố New York để phản đối tình trạng bất công trong thu nhập, sau đó đã trở thành nguồn cảm hứng cho các cuộc biểu tình tương tự ở khắp nơi trên thế giới.
Từ tháng Bảy đến tháng Mười

Một trong những trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Thái Lan đã khiến hơn 600 người thiệt mạng. Đất nước Đông Nam Á này phải chống chọi với tình trạng lũ lụt trong vòng hơn 4 tháng. 17 tỉnh của Thái Lan bị ngập lụt và nhiều khu vực kinh tế bị đình trệ.
Ngày 20/10/2011

Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gadhafi bị bắt và giết chết ở gần quê hương ông, thành phố Sirte.
Ngày 23/10/2011

Một trận động đất 7,2 độ richter đã làm 400 người thiệt mạng và hơn 40.000 người mất nhà cửa ở tỉnh Van, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ.
31 Ngày 31/10/2011

Dân số thế giới đạt 7 tỷ người.
Ngày 6/11/2011

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou từ chức sau khi người dân trên toàn đất nước phản đối thỏa thuận cứu trợ của Hy Lạp với châu Âu.
Ngày 8/11/2011

Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi từ chức sau một năm có hàng loạt scandal, khủng hoảng chính trị và bất ổn tài chính.
Ngày 28/11/2011

Ai cập tiến hành cuộc bầu cử tự do và dân chủ đầu tiên. Các cuộc bầu cử diễn ra vài vòng và cuối cùng sẽ bầu ra quốc hội và tổng thống.
Tháng Mười Hai

Hàng chục nghìn người Nga đổ xuống đường để phản đối cái mà họ cho là gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 4/12/2011.
Ngày 15/12/2011

Hoa Kỳ chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh ở Iraq.
Ngày 17/12/2011

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il qua đời. Khu vực quanh bán đảo Triều Tiên ở vào tình trạng căng thẳng và nín thở theo dõi sự chuyển giao quyền lực ở Triều Tiên. Nhiều chuyên gia dự báo sẽ có bất ổn ở Triều Tiên vào năm 2012.
Lê Dung