Hà Nội

Đi mưa về tưởng nhiễm cúm, người đàn ông suýt chết vì viêm phổi

Nhiều người sốt, ho nhưng chủ quan nghĩ rằng bệnh cúm nên tự điều trị tại nhà dẫn tới các biến chứng nguy hiểm đặc biệt là viêm phổi, suy hô hấp, suy đa tạng.

Các bác sĩ BV Tâm Anh Hà Nội vừa cấp cứu cho bệnh nhân V.T.V (37 tuổi, Hà Nội) vào viện khi suy hô hấp nặng, sốc nhiễm khuẩn.

Theo người nhà, anh V. đi mưa về thấy bị ho, sốt rét run nên chỉ nghĩ là cảm cúm. Anh V. không đi khám mà tự mua thuốc kháng sinh và hạ sốt về uống, ho càng ngày càng nặng kèm khạc đờm xanh và tình trạng càng ngày càng khó thở, mệt mỏi. Khi anh V. có biểu hiện suy hô hấp mới được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi vào viện, tình trạng của anh V. đã bị sốc nhiễm khuẩn, bác sĩ cho biết chỉ chậm vài tiếng có thể nguy hiểm tới tính mạng vì sốc nhiễm khuẩn gây suy đa tạng. Anh không bị cảm cúm hay sốt virus mà bị viêm phổi. Các bác sĩ nhanh chóng cho người bệnh truyền dịch, thở oxy, dùng thuốc vận mạch và kháng sinh để duy trì các chức năng hô hấp và tuần hoàn.

Sau 7 ngày điều trị và theo dõi tích cực, anh V. thoát sốc, qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, hồi phục tốt và được xuất viện.

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Thân Thị Ngọc Lan, khoa Hô hấp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội hiện nay mọi người đều có tâm lý khi thấy sốt, ho chủ quan và tự mua thuốc điều trị tại nhà. Nhiều trường hợp thấy triệu chứng giống cúm thì mua đủ các loại thuốc về uống, thậm chí cả kháng sinh. Vì không rõ nguyên nhân dẫn tới sốt nên có trường hợp bệnh vào giai đoạn nặng, nhiễm trùng nghiêm trọng mới đến bệnh viện, biến chứng đã nặng, việc cứu chữa cũng khó khăn.

BS Lan cho rằng khi sốt việc đầu tiên cần làm là hạ sốt và bù đủ nước, điện giải nếu tình trạng không ổn sau 2 hôm người bệnh cần đi khám để được chẩn đoán nguyên nhân gây ra tình trạng sốt và điều trị phù hợp. 

Chăm sóc bệnh nhân viêm phổi. 

PGS Nguyễn Hoài Nam – Giảng viên trường Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, viêm phổi là bệnh lý thường gặp. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do viêm phổi cao nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn trên 75 tuổi. Còn theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2015, viêm phổi là căn nguyên gây tử vong đứng hàng thứ 3 sau đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Tỷ lệ mắc viêm phổi ở các nước đang phát triển cao hơn gấp 5 lần so với các nước phát triển.

Các dấu hiệu bao gồm: sốt, đau đầu, đau nhức mỏi người, đau rát họng, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi,... Bệnh nhân bắt đầu ho và tăng dần, có thể có hoặc không có đờm.

Nguyên nhân do nhiều yếu tố nhưng hay gặp nhất là virus như cúm, đại thực bào hô hấp, các vi khuẩn hay gặp gây viêm phổi như vi khuẩn chlamydia, nhóm vi khuẩn gây mủ, mycoplasma,… Tuy nhiên, chúng có tỷ lệ gây bệnh thấp hơn so với các chủng virus. Người bệnh có sức đề kháng kém hoặc đã bị suy yếu dễ viêm phổi hơn. 

Thời tiết như hiện nay cũng là yếu tố thúc đẩy bệnh viêm phổi. Bác sĩ Nam lưu ý người dân nên chủ động phòng bệnh với các biện pháp như sau: 

Giữ cơ thể ở một môi trường với nhiệt độ vừa đủ, không quá nóng và không quá lạnh. Mức nhiệt khoảng 25-26 độ vào ban ngày và 26-27 độ vào ban đêm. Việc sử dụng điều hòa có thể gây khô không khí nên sử dụng một máy làm ẩm hoặc một chậu nước trong phòng.

Uống đủ nước theo nhu cầu hàng ngày, tránh để mất nước, nhất là khi thường xuyên phải ở ngoài trời. Nếu đổ nhiều mồ hôi nên được bổ sung bằng các loại nước có chất điện giải.

Tập thể dục một cách hợp lí. Thời tiết quá nóng không nên tập các bài tập nặng gây mất nước nhiều. Với các bệnh nhân bệnh hô hấp mạn tính cần tập luyện trong mức độ chịu đựng được của bản thân.

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh: Đủ chất dinh dưỡng, đủ năng lượng để cơ thể được nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt là nhóm thực phẩm giàu vitamin C, rất tốt cho việc nâng cao sức đề kháng.

Giữ vệ sinh răng miệng: Với các ổ nhiễm khuẩn răng miệng và đường hô hấp trên nên được điều trị triệt để để tránh gây ra viêm phổi.

Bỏ các thói quen không tốt cho sức khỏe như hút thuốc lá, uống rượu bia. Các thói quen này không chỉ gây ra tốn kém về kinh tế mà còn gây ra nguy cơ cao mắc các bệnh cấp tính và mạn tính về hô hấp.

Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, hạn chế ra ngoài đường khi không cần thiết để tránh hít phải khói bụi, hay phấn hoa với người dị ứng phấn hoa. 

Khánh Chi 
 

Người 32 tuổi có thận như cụ già sau khi dùng thực phẩm chức năng của Nhật

Một tháng sau khi dùng thực phẩm chức năng của Kobayashi, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Kobe bắt đầu gặp phải các vấn đề sức khỏe không rõ nguyên nhân.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

AI cứu mạng người

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cứu mạng nhiều người bằng cách chẩn đoán sớm đột quỵ hay phát hiện các cơn đau tim và ung thư nhanh chóng.

Đang cập nhật dữ liệu !