ĐH Đảng Cộng sản TQ: Ông Tập Cận Bình muốn có quân đội mạnh nhất thế giới

Trung Quốc sẽ tiến hành một cuộc cách mạng nâng cấp các thiết bị quân sự và cải tổ nhân sự cấp cao trong quân đội nhằm hiện thực hóa mong muốn sở hữu đội quân hùng mạnh nhất thế giới trong 30 năm tới của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình.

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 diễn ra vào ngày 18/10, ông Tập đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng cho quân đội Trung Quốc. Theo đó, quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành hiện đại hóa cho tới năm 2035 và vươn lên trở thành đội quân mạnh nhất thế giới vào năm 2050.

"Một lực lượng quân sự được xây dựng để chiến đấu. Quân đội Trung Quốc cần phải có khả năng sẵn sàng chiến đấu và tập trung vào tìm cách giành chiến thắng một khi nhận mệnh lệnh", Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Tập.

Trung Quốc có tham vọng biến quân đội nước này trở thành đội quân hùng mạnh nhất thế giới năm 2050.

Cũng theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, công nghệ đóng vai trò chính nâng cao sức mạnh chiến đấu và quân đội cần áp dụng công nghệ thông tin cũng như các chiến lược chiến tranh hiện đại để giành ưu thế trên chiến trận. Ông Tập cho rằng, chương trình cải tổ toàn diện quân đội sẽ bao gồm cả việc thay đổi các nhân sự cấp cao, hòa nhập giữa các lĩnh vực quân sự và dân sự cũng như xây dựng lực lượng quốc phòng biên giới hùng mạnh hơn.

Theo giới chuyên gia quân sự, trước đó, ông Tập đã yêu cầu quân đội Trung Quốc nhanh chóng đổi mới thiết bị quân sự cũng như lực lượng binh sĩ và bổ nhiệm những tướng lĩnh trẻ tuổi để có thể bắt kịp với đội quân của các nước phương Tây.

Trong năm nay, quân đội Trung Quốc cũng đã trải qua một đợt cải tổ lớn khi 7 đại quân khu được cải tổ lại thành 5 đơn vị tác chiến và lực lượng hải quân được trang bị nhiều thiết bị tối tân.

Động thái nâng cao sức mạnh quân sự của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh không ngừng có những hành động bành trướng, xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông và biển Hoa Đông cũng như tăng cường hiện diện quân sự ở nước ngoài như thành lập một căn cứ hậu cần tại quốc gia ở Sừng châu Phi Djibouti. Trong khi đó, Mỹ vẫn tăng cường binh sĩ và vũ khí tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ngoài ra, Washington còn đẩy mạnh mối quan hệ quốc phòng với các nước láng giềng gần Trung Quốc.

Chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, ông Zhou Chenming cho rằng, mục tiêu sở hữu đội quân hùng mạnh nhất thế giới vào năm 2050 cho thấy ông Tập nhận ra rằng, Trung Quốc phải đối mặt với vô vàn mối đe dọa khủng hoảng an ninh.

"Sau vài thập niên hòa bình kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh. Thậm chí, ông Tập còn cho rằng chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, năng lực chiến đấu của quân đội Trung Quốc vẫn đứng sau nhiều cường quốc quân sự trên thế giới trong đó có Mỹ", SCMP dẫn lời ông Zhou.

Theo giới chuyên gia quân sự, các nhân sự được bổ nhiệm vào Quân ủy trung ương, tổ chức do ông Tập đứng đầu, đang có sự thay đổi lớn. Cụ thể, gần 90% đại biểu quân đội tham gia Đại hội đảng Cộng sản lần thứ 19 là những gương mặt mới và hai vị trí chủ chốt trong Quân ủy trung ương cũng đã được thay thế.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !