DF-21D - ‘sát thủ diệt tàu sân bay’ của Trung Quốc

Các nhà bình luận cho rằng tên lửa chống hạm (ASBM) DF-21D của Trung Quốc ( được mệnh danh là "sát thủ diệt tàu sân bay"), được đưa vào sử dụng với mục tiêu chính là Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ.

Tên lửa DF-21 có thiết kế gần giống với tên lửa “Pershing 2” của Mỹ trong thời Chiến tranh Lạnh, nhưng DF-21 có thể thay đổi hướng trong quá trình bay đến mục tiêu. 

DF-21D - ‘sát thủ diệt tàu sân bay’ của Trung Quốc - ảnh 1
Tên lửa DF-21 của Trung Quốc

DF-21D thuộc tên lửa tầm trung, có tấm bắn 1.700 -3000km, dài 10,7m, đường kính 1,4m, nặng 14,7 tấn. Phiên bản mới nhất Mod 3 của DF-21D có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ TMD và NMD.

Chỉ cần nhìn vào bản đồ châu Á trong báo cáo hàng năm của Lầu Năm Góc về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, các mục tiêu nằm trong lãnh thổ của một loạt quốc gia châu Á như Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Việt Nam hay Ấn Độ đều nằm trong tầm bắn của DF-21. Điều đó cho phép Trung Quốc từ trong lãnh thổ nước mình có thể ngắm tới khắp các vùng biển Hoa Đông, Tây Thái Bình Dương, đến cả Vịnh Bengal và vùng biển Ả Rập. 

Hạm đội Thái Bình Dương đồ sộ của Mỹ có thể bị DF -21 quấy nhiễu, còn lực lượng hải quân châu Á nhỏ hơn có thể làm gì? Điều đó phụ thuộc vào từng quốc gia. Hải quân Ấn Độ hoặc Lực lượng tự vệ biển Nhật Bản với sự tài trợ và nguồn ngân sách dồi dào có thể chọn xây dựng các tính năng tàng hình cho các tàu chiến mới nhất của họ, chẳng hạn như tàu khu trục lớp Kolkata của Hải quân Ấn Độ.

Câu hỏi đặt ra là khả năng tìm mục tiêu trên biển của quân đội Trung Quốc.

Lực lượng hải quân châu Á cũng có thể hoàn toàn tránh bị phát hiện bằng cách lặn sâu dưới nước. Bằng chứng là, Tokyo đã công bố kế hoạch mở rộng hạm đội tàu ngầm động cơ diesel. New Delhi đang xây dựng tàu ngầm diesel của riêng của mình, trong khi đang tiến đến một lực lượng các tàu tấn công hạt nhân.

Đầu năm nay, Hải quân Ấn Độ nhận Nerpa, một tàu SSN lớp Akula II của Nga, và hiện đặt tên lại là INS Chakra, Nerpa sẽ giúp Ấn Độ làm quen với các hoạt động của tàu ngầm hạt nhân hiện đại, mở ra triển vọng mới cho chiến tranh dưới nước. Việt Nam đã có kế hoạch để mua sáu  tàu ngầm do Nga chế tạo. Các quốc gia Đông Nam Á khác như Indonexia, Singapore và Malaysia cũng có đội tàu ngầm của riêng mình.

Tuy nhiên xét về lâu dài, ASBM có thể đảm bảo các biện pháp đối phó nhiều tham vọng hơn. Củng cố các căn cứ hải quân chống lại các cuộc tấn công phủ đầu là một biện pháp hữu hiệu. Các hạm đội ở Đông Á nên phân tán hỏa lực, xây dựng lực lượng với số lượng lớn, và có thể trú ẩn trong các hang động và những nơi trú ẩn khó bị phát hiện hoặc tấn cân khác, như các tàu sân bay của Nhật Bản "tàu khu trục máy bay trực thăng" hay tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Kidd của Hải quân của Đài Loan.

Ấn Độ thì khác, họ không đi theo hướng này. Với tham vọng bao trùm toàn bộ, và có thể vượt ra ngoài Ấn Độ Dương, New Delhi có thể khó tìm thấy một lực lượng hải quân lớn với tên lửa tầm ngắn. Hải quân Ấn Độ, trong khoảng thời gian nhất định, cũng trong tình trạng khó khăn tương tự như Hạm đội Thái Bình Dương.

Hòa Phong

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !