Đến lượt phóng viên Fox News bị Bộ Tư pháp Mỹ theo dõi
Theo tài liệu tòa án , Bộ Tư pháp đã thu được các thông tin về cuộc trò chuyện và chuyến thăm tới Bộ Ngoại giao của phóng viên hãng tin Fox News, James Rosen khi điều tra những email cá nhân, số điện thoại của anh này.
Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi sự việc Bộ Tư Pháp đã bí mật theo dõi các cuộc điện thoại của các nhà báo hãng tin danh tiếng AP bị bại lộ. Nhưng trong trường hợp này Bộ Tư Pháp đã đi xa hơn khi một nhân viên của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã có bằng chứng chứng minh phóng viên này của Fox News vi phạm luật, ít nhất cũng đóng vai trò là người trợ giúp, xúi giục hoặc đồng mưu.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm 20/5, Michael Clemente, phó chủ tịch điều hành mảng tin tức của Fox News đã bảo vệ Rosen.
Ông Clemente nói: "Chúng tôi bị xúc phạm khi biết được rằng James Rosen đã bị cho là một kẻ đồng mưu khi anh ta đơn giản chỉ đang làm công việc của một phóng viên. Trong thực tế, điều đó hết sức đáng sợ. Chúng tôi sẽ dứt khoát bảo vệ quyền hoạt động như một thành viên của những gì cho đến nay vẫn luôn được cho là tự do báo chí".
Trường hợp này cũng đã gây sự chú ý của Quốc hội. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, đại diện tiểu bang Florida nói ông "rất quan ngại" về báo cáo "truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một hành động dường như chỉ là thu thập tin tức bình thường đã được bảo vệ bởi Bộ luật Sửa đổi Đầu tiên".
Liên quan đến vụ việc này, một cố vấn của chính phủ Mỹ đã bị cáo buộc gây rò rỉ thông tin sau khi bài báo được xuất bản trực tuyến năm 2009 cho biết Triều Tiên đã lên kế hoạch đối phó với những biện pháp trừng phạt sắp tới của Liên Hiệp Quốc vì vụ thử hạt nhân.
Nhân viên FBI Reginald Reyes tuyên bố có nhiều nguyên nhân để tin rằng Rosen, vốn chỉ được xác định như một phóng viên, đã vi phạm một điều khoản của luật pháp Hoa Kỳ về việc cấm tiết lộ trái phép các thông tin quốc phòng. Đây cũng chính là điểm mà Rosen đã bị buộc tội "đồng phạm".
Các nhà điều tra cũng thu được thông tin Rosen đến trụ sở Bộ Ngoại giao và cho rằng trong chuyến viếng thăm này, rất có thể Rosen đã gặp trực tiếp cố vấn Stephen Jim-Woo Kim.
Theo hãng tin The Washington Post, các nhà điều tra cũng đã ‘nghe lén’các cuộc gọi trong 2 tháng từ văn phòng ông Kim.
Trong khi đó, hôm 19/5, Rosen cho biết "với tư cách là một phóng viên, tôi luôn luôn tôn trọng tính bảo mật của tất cả các nguồn tin của tôi”. Rosen đã không liên lạc với bất kỳ đại diện của chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật nào trong suốt quá trình điều tra.
Thư ký báo chí của Nhà Trắng, Jay Carney cho biết ông không thể đưa ra bình luận gì khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và rằng Tổng thống Obama là một người bảo vệ mạnh mẽ Luật Sửa đổi Đầu tiên, nhưng cũng rất quan tâm đến việc bảo vệ các thông tin mật.
Trong một báo cáo, Bộ Tư pháp cho biết: "những thông tin bị rõ rỉ này có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng cho anh ninh quốc gia và chúng ta phải sử dụng những công cụ thực thi pháp luật phù hợp”.
Về sự việc Bộ Tư Pháp nghe lén các cuộc điện thoại của phóng viên AP trong 2 tháng, cho là một phần trong cuộc điều tra hình sự những thông tin rò rỉ về hoạt động của CIA ở Yemen để làm sáng tỏ một âm mưu kích nổ một chuyến bay đến Mỹ của al-Qaeda năm 2012. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành AP Gary Pruitt cho rằng hành động này của Bộ Tư pháp không chỉ vi phạm hiến pháp mà còn gây tổn hại đến hoạt động của báo chí.