Đến lượt Nhật Bản nôn nóng muốn Mỹ triển khai THAAD
Lâu nay, Tokyo vẫn lên tiếng quan ngại về khả năng quốc gia này trở thành mục tiêu tấn công của Bình Nhưỡng đặc biệt là sau sự kiện Triều Tiên tiến hành 2 vụ thử hạt nhân trong năm 2016. Còn hồi đầu tháng Ba, Triều Tiên đã cho phóng 4 tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản.
Tờ Times of Japan dẫn lời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho hay căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng leo thang đã khiến ủy ban an ninh của đảng Dân chủ tự do cầm quyền (LDP) "đưa ra lời đề xuất khẩn cấp".
Lo sợ trước mối đe dọa từ Triều Tiên, Nhật Bản cũng muốn trang bị hệ thống phòng thủ THAAD của Mỹ. |
"Những hành động khiêu khích của Triều Tiên đã đạt tới mức độ Nhật Bản không thể chỉ đứng nhìn", RT đưa tin.
Cũng theo ủy ban này, chính phủ nên chuyển sang cân nhắc các phương án tấn công căn cứ quân sự của đối phương bằng cách đưa lực lượng tên lửa hành trình vào sử dụng.
Giới chức Nhật Bản cũng hối thúc chính phủ "ngay lập tức cân nhắc" việc triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ cùng hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis ở khu vực bờ biển. Theo ủy ban an ninh của đảng LDP, đề xuất triển khai THAAD sẽ được trình lên Thủ tướng Abe vào sáng sớm nay (30/3).
Nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên, hồi đầu tháng Ba, Mỹ đã cho triển khai các bộ phận đầu tiên của THAAD tới Hàn Quốc. Về phần mình, Trung Quốc cho rằng sự xuất hiện của THAAD sẽ đe dọa an ninh nước này. Trong khi đó, Nga nhấn mạnh việc Mỹ triển khai THAAD tới Hàn Quốc sẽ chỉ khiến tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng gia tăng.
Sau khi thay đổi hiến pháp nhằm mở rộng hoạt động của lực lượng quân sự Nhật Bản ra nước ngoài, Thủ tướng Abe cũng đã ủng hộ mạnh mẽ tăng cường quan hệ quân sự với Mỹ. Theo đó, 47.000 binh sĩ Mỹ đang hoạt động tại Nhật Bản nhằm bảo vệ Tokyo trước các mối đe dọa an ninh.