DC-3 - mẫu phi cơ '80 năm vẫn bay tốt'

Những chiếc máy bay DC-3 được thiết kế từ những năm 1930, sau nhiều lần cải tạo, nâng cấp vẫn được sử dụng suốt từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 đến nay, và có thể còn được sử dụng trong nhiều thập niên nữa.

Một máy bay vận tải C-47 của Nam Phi bị rơi hôm 12/12, khiến 11 người thiệt mạng. Điều đáng nói ở đây là chiếc C-47 (C-47 Dakota) được thiết kế từ những năm 1930 (được biết đến là máy bay chở khách DC-3), được sử dụng nhiều nhất suốt Chiến tranh Thế giới thứ 2.  

DC-3 - mẫu phi cơ '80 năm vẫn bay tốt' - ảnh 1
Một chiếc C-47 "Dakota" III được chụp năm 2005

Điều đó cho thấy, máy bay thế hệ này đã qua nhiều  lần nâng cấp, cải tiến. Cả 10 chiếc  47-C của không quân Nam Phi (South African Air Force-SAAF) được cải tạo và sử dụng từ đầu những năm 90 của thế kỉ trước với các nhiệm vụ tuần tra trên biển, vận tải và chiến tranh điện tử, mà chiếc vừa rơi hôm 12/12 vừa rồi thuộc đội vận tải.

Một số máy bay dường như cứ bay mãi mãi không nghỉ. Một ví dụ điển hình là chiếc DC-3/C-47. Những chiếc máy bay này được cải tạo, tân trang, thân máy bay được dựng lại và kéo dài hơn, phần cánh  được nâng cấp, được trang bị động cơ mới và nhiều thiết bị điện tử hiện đại. Một phiên bản khác, chiếc BT-67, được sử dụng trong 8 tổ chức dân sự (gồm cả dịch vụ Lâm nghiệp Mỹ) và 9 lực lượng không quân (gồm không quân Mỹ và không quân Trung Quốc).

So với loại DC-3, chiếc BT-67 này dài hơn khoảng 1 m và nặng hơn khoảng 1,5 tấn; tốc độ di chuyển của chúng là 380km/giờ, trong khi DC-3 chỉ bay được 240km/giờ và có thể bay 3200km, trong khi DC-3 chỉ bay được 1600km. Khả năng vận tải của BT-67 (khoảng 4 tấn) cũng lớn gấp đôi DC-3. Với tầm bay xa hơn, BT-67 được một sân bay tại Nam Phi sử dụng để cung cấp dịch vụ vận tải hàng không cho các trạm nghiên cứu tại Nam Cực.

6 năm trước, Colombia đã bỏ ra 20 triệu USD để tân trang, chuyển đổi 5 chiếc máy bay vận tải C-47 sang loại vũ trang (chúng được trang bị bộ phận cảm biến tầm nhìn bay ban đêm, 3 súng máy cỡ 12,7 ly và một số bom).

Những chiếc máy bay vận tải C-47 từ thời Thế Chiến thứ 2 này xuất hiện lần đầu tại chiến tranh Việt Nam những năm 1960. Và đến nay nhiều máy bay DC-3/C-47 vẫn tiếp tục cất cánh. Hàng trăm chiếc vẫn đang hoạt động trên toàn thế giới, chủ yếu là thuộc sở hữu của các hãng vận tại nhỏ ở Mỹ và một số nước khác. Từ giữa những năm 1930, có hơn 500 chiếc DC-3 được chế tạo, và có đến 16000 chiếc được sản xuất để sử dụng trong thời gian xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ 2. Trên thực tế, DC-3 là loại máy bay được sản xuất rộng rãi nhất trong suốt cuộc chiến.

Lực lượng đồng minh vẫn thường sử dụng DC-3 (có thể mang 28 quân và hơn 60 người trong các trường hợp khẩn cấp). Với phạm vi hoặc động tối đa lên đến 3400km, tốc độ cao nhất 296km/giờ, những chiếc C-47 vẫn được thường xuyên sử dụng để vận chuyển hàng hóa thông thường (khoảng 3,5 tấn), và còn được coi là chiếc “xe tải biết bay”. Nhiều chiếc máy bay loại này vẫn được cải tạo, như chiếc BT-67, và vẫn thách thức thời gian khi có thể bay thêm hàng thập kỉ, thậm chí còn lâu hơn nữa.

Hòa Phong

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !