ĐBQH Lê Như Tiến: Không bảo vệ nhà báo, không còn ai dám đấu tranh vì công lý
ĐB Lê Như Tiến – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nêu quan điểm xoay quanh chuyện nhà báo bị hành hung trong lúc tác nghiệp.
Thưa ông, vừa qua lại thêm một vụ nhà báo bị hành hung trong lúc tác nghiệp. Điều này có khiến ông suy nghĩ?
Tôi thật không thể tưởng tượng nổi trong xã hội dân chủ và cởi mở mà vẫn còn cảnh nhà báo, phóng viên tác nghiệp bị hành hung. Chúng ta phải lên án mạnh mẽ hành động hành hung nhà báo này.
Tôi đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc ngay, vào cuộc quyết liệt để làm rõ nguyên nhân, bảo vệ nhà báo.
Theo ĐB Lê Như Tiến, phải coi tác nghiệp của nhà báo cũng là thi hành công vụ |
Nhà báo là một trong những nghề chịu rủi ro trong quá trình hành nghề. Nhà báo càng xông pha trên mặt trận chống tiêu cực, phanh phui sự thật trong tiêu cực thì càng có nhiều kẻ có những hành vi đê hèn, có thể xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thậm chí là xâm phạm với thân thể, sức khoẻ và tính mạng. Sự việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (báo Lao động) vừa rồi vừa là sự việc đáng tiếc.
Hội Nhà báo, với tư cách bảo vệ quyền lợi của nhà báo và cơ quan chủ quản cũng phải lên tiếng, vào cuộc quyết liệt lên án hành động này và bảo vệ nhà báo. Nếu không bảo vệ tốt nhà báo, bảo vệ tốt những người phanh phui ra những vụ việc tiêu cực, tham nhũng lãng phí, thì không ai dám lên án đấu tranh bảo vệ công lý.
- Đây không phải lần đầu tiên nhà báo bị hành hung. Theo ông, phải có biện pháp như thế nào để tình trạng này không tái diễn?
Đồng ý rằng đây phải lần đầu tiên, thời gian qua đã có 1 số nhà báo bị hành hung. Như vụ Hưng Yên thì nhà báo bị ngay chính lực lượng bảo vệ hành hung. Tôi nghĩ rằng chắc chắn đó là câu hỏi mà các cơ quan bảo vệ pháp luật phải trả lời. Nếu như không vào cuộc, luật sẽ bị nhờn.
Giải pháp có nhiều, nhưng ngay tự bản thân nhà báo cũng phải tự bảo vệ mình. Ngoài ra, cơ quan cử phỏng vấn tới những nơi nhạy cảm không nên để nhà báo đến một mình mà có sự phối hợp. Khi tới tác nghiệp tại địa bàn nhạy cảm nhà báo cũng nên thông báo tới các cơ quan chức năng địa phương. Khi xảy ra sự việc thì các cơ quan chức năng phải vào cuộc ngay.
Vụ việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (báo Lao động) vừa rồi bị hành hung đã có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, Hội Nhà báo... nhưng tôi cho rằng cần khẩn trương hơn. Và khi phát hiện ra đối tượng hành hung nhà báo thì phải xử lý nghiêm minh.
- Luật Báo chí sửa đổi đang được Quốc hội thảo luận đã luật hoá việc này, nhưng theo ông chế tài cụ thể như thế nào để đảm bảo tính răn đe?
Trong luật có quy định nghiêm cấm việc hành hung nhà báo, nhưng có điều tôi vẫn băn khoăn. Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khi thẩm tra dự thảo Luật này thì cũng nêu quan điểm, báo chí khi làm nhiệm vụ cũng là những người thi hành công vụ. Nếu hành hung với nhà báo cũng là chống người thi hành công vụ.
Tiếc rằng khi đưa ra ý kiến này thì vấp phải sự phản đối của một số chuyên gia, cơ quan bảo vệ pháp luật. Họ cho rằng, chỉ những người đại diện công quyền, nhân danh Nhà nước thực hiện nhiệm vụ như công an, quân đội... mới là thi hành công vụ.
- Về quan điểm cá nhân, ông có đồng tình với ý kiến của rằng nhà báo tác nghiệp cũng là thi hành công vụ và chống lại nhà báo tác nghiệp cũng là chống lại người thi hành công vụ?
Tôi đồng tình với quan điểm, nếu nhà báo tác nghiệp điều tra những vụ việc tham nhũng cũng là đang làm việc Nhà nước giao, là đang thi hành công vụ.
- Phải chăng chính vì còn quan niệm nhà báo bị hành hung khi tác nghiệp không phải là đang thi hành công vụ nên dẫn tới những vụ việc đáng tiếc xảy ra như vừa qua?
Từng là phóng viên báo Quân đội nhân dân, phóng viên mặt trận viết về chiến tranh. Ở thời điểm ấy, tất cả nhà báo, phóng viên đều hướng về mặt trận biên giới Tây Nam, nên chưa rộ lên chuyện chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.
Trong thời bình rồi mà các nhà báo, phóng viên vẫn gặp nguy hiểm không kém. Nhà báo càng đi vào điểm nóng, nhạy cảm, phanh phui những vấn đề tiêu cực, tham nhũng càng dễ bị kẻ tham nhũng dùng hành vi đê hèn trả thù. Trong những trường hợp ấy, lên tiếng bảo vệ nhà báo là việc cần thiết.