Đáp trả Trung Quốc, 150 nhà hoạt động Nhật Bản tiến ra Senkaku

Hôm nay, những người Nhật yêu nước đã tới quần đảo Senkaku hiện đang là điểm nóng trong tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Đáp trả Trung Quốc, 150 nhà hoạt động Nhật Bản tiến ra Senkaku

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản “đối thoại” về Senkaku

Tàu Nhật dùng vòi rồng chặn tàu Hồng Kông

Nhật Bản bắt 5 người Trung Quốc xâm nhập đảo Senkaku

Đáp trả Trung Quốc, 150 nhà hoạt động Nhật Bản tiến ra Senkaku

Các nhà hoạt động Nhật Bản đổ bộ lên quần đảo Senkaku mang theo quốc kỳ Nhật – Nguồn: AP

Chuyến đi này được thực hiện chỉ vài ngày sau khi các nhà hoạt động Trung Quốc xâm nhập Senkaku và sau đó bị Nhật trục xuất về nước.

Trung Quốc tuyên bố hành động bắt công dân nước này tại Senkaku của Nhật Bản là “sự xâm hại chủ quyền lãnh thổ” của Trung Quốc.

Sáng sớm nay, khoảng 150 người Nhật Bản trong đó có 8 nghị sĩ quốc hội đã đến quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông.

Một con tàu của lực lượng canh gác bờ biển Nhật Bản cách các con tàu trên khoảng 100 mét kéo còi báo động và bắc loa kêu gọi các nhà hoạt động nước này: “Không được thả neo. Yêu cầu các anh rời đảo”.

Trước đó, bất kể lệnh cấm của chính quyền trung ương Nhật Bản, Eiji Kosaka, một quan chức thủ đô Tokyo và là một thành viên tham gia chuyến đi này, tuyên bố rằng các nhà hoạt động cần phải đổ bộ lên đảo.

“Chúng tôi muốn gửi một tín hiệu thật mạnh mẽ đến Trung Quốc”, ông Kosaka nói.

Một nhà hoạt khác cho biết các nhà hoạt động và các chính trị gia muốn đi bộ trên một hòn đảo và hát quốc ca Nhật Bản và sẽ dùng bữa tại đây.

Một số nhà hoạt động còn câu cá để phục vụ cho bữa sáng của họ trên một hòn đảo.

Trước chuyến đi này, Kenichi Kojima, một chính trị gia đến từ Kanagawa, gần thủ đô Tokyo, cho hay mục đích của chuyến đi là để cho dư luận thấy ai mới là chủ của quần đảo này.

“Tôi muốn cho cộng đồng quốc tế thấy rằng những hòn đảo này là của chúng tôi (Nhật Bản)”, ông tuyên bố.

Nghị sĩ Keiko Yamatani thì nói rằng hầu hết các quốc gia đều công nhận chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo này nhưng ông cho rằng: “Tôi nghĩ chuyến đi như thế này sẽ giúp nâng cao nhận thức của dư luận trên toàn thế giới”.

Hôm qua, Bắc Kinh đã lên tiếng quở trách Nhật Bản về chuyến thăm này.

“Trung Quốc đã gửi thông điệp chính thức đến Nhật Bản, đề nghị nước này dừng ngay các hành động xâm hại chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc”, Bộ ngoại giao Trung Quốc lên tiếng.

“Trung Quốc tái khẳng định rằng bất kỳ hành động đơn phương nào của Nhật Bản về quần đảo này là trái phép và không có hiệu lực”, Bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Trong khi đó, một đảng viên kì cựu của đảng cầm quyền Nhật Bản cho biết nước này sẽ tăng cường lực lượng canh gác bờ biển để bảo vệ quần đảo này.

“Lực lượng canh gác bờ biển đang làm hết sức mình và chính phủ cũng như các đảng cầm quyền sẽ bàn bạc về cách thức tăng cường hậu thuẫn cho họ”, trưởng ban chính sách của Đảng Dân chủ Nhật Bản, Seiji Maehara phát biểu.

Hôm qua, Tân Hoa Xã cho biết hàng trăm người Trung Quốc đã biểu tình phản đối Nhật Bản bắt giữ các nhà hoạt động nước này.

Tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc hoan nghênh hành động thả các nhà hoạt động của Nhật Bản nhưng đe dọa rằng cuộc tranh chấp với Nhật Bản sẽ còn tiếp diễn.

“Chừng nào quần đảo Điếu Ngư vẫn chịu sự kiểm soát của Nhật Bản chừng đó chúng ta chưa hoàn toàn chiến thắng”, bài xã luận của tờ báo này tuyên bố.

Lê Dung

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !