Đáp trả Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ "quyết" đặt đại sứ quán ở Đông Jerusalem

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, quốc gia này sẽ cân nhắc mở đại sứ quán ở Đông Jerusalem ngay khi nhà nước Palestine độc lập được cộng đồng quốc tế công nhận.

Phát biểu hôm 14/12, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đang “vô cùng quyết tâm” trong việc công nhận nhà nước Palestine độc lập.

Khu vực thành phố Jerusalem.

Cũng theo ông Cavusoglu, một khi thế giới công nhận nhà nước Palestine độc lập, chắc chắn sẽ có hàng loạt đại sứ quán và cơ sở ngoại giao được thành lập ở Đông Jerusalem, khu vực sẽ trở thành thủ đô của nhà nước Palestine.

“Chúng ta cần giành được thắng lợi bởi một khi thắng lợi, hàng loạt đại sứ quán sẽ được mở ở thủ đô của nhà nước Palestine độc lập là khu vực Đông Jerusalem”, AP dẫn lời ông Cavusoglu.

Hôm 13/12, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) gồm 57 quốc gia thành viên đã nhóm họp tại Istanbul nhằm thảo luận về phương án đáp trả trước tuyên bố công nhận chính thức Jerusalem là thủ đô của Israel được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hồi tuần trước.

Tuyên bố của ông Trump đã ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng lãnh đạo các nước hồi giáo bởi lâu nay, họ xem Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine.

“Chúng tôi tuyên bố Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine và kêu gọi tất cả các quốc gia khác cùng công nhận nhà nước Palestine cũng như Đông Jerusalem là thủ đô của quốc gia này”, Reuters dẫn tuyên bố của OIC sau cuộc họp tại Istanbul. 

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ tuyên bố của OIC và khẳng định “sự thật cuối cùng sẽ chiến thắng và nhiều nước sẽ chắc chắn công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel cũng như di chuyển đại sứ quán của họ tới khu vực này”.

Lâu nay Israel xem toàn bộ khu vực thành phố Jerusalem là thủ đô của quốc gia. Song trong những năm qua, nhiều nỗ lực đã được thi hành nhằm thúc đẩy cộng đồng quốc tế công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine nhưng Israel vẫn không cho phép các cơ quan chính phủ của Palestine mở cửa tại đây. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !