Đáp trả EU, Nga cấm nhập khẩu thực phẩm phương Tây tới đầu năm 2016
Hôm 22/6, các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định kéo dài thời gian áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Nga tới ngày 31/1/2016 nhằm gây áp lực buộc Moscow đưa ra biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
“Trước việc EU kéo dài lệnh trừng phạt chống lại Liên bang Nga thêm 6 tháng, tôi đề xuất với Tổng thống về việc mở rộng lệnh trừng phạt nhập khẩu thực phẩm phương Tây với khoảng thời gian tương tự”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu trong cuộc họp hôm 22/6.
![]() |
Nga có thể kéo dài lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm phương Tây thêm 6 tháng. |
Trước đó, Nga từng có kế hoạch kéo dài thêm thời hạn thi hành lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ phương Tây, vốn sẽ hết hạn vào ngày 8/8 tới trong bối cảnh EU rục rịch mở rộng thời gian trừng phạt Moscow.
Chia sẻ với Reuters, đại diện Bộ Nông nghiệp Nga, ông Ilya Ananyev cho hay cơ quan này đang chuẩn bị đề xuất một danh sách các mặt hàng mới bị cấm nhập khẩu.
Việc Nga cấm nhập khẩu hoa quả, rau củ, thịt, gia cầm, cá, sữa và bơ từ phương Tây đã khiến Mỹ, EU, Australia, Canada và Na Uy thiệt hại 9 tỷ USD. Lệnh cấm này có thời hạn thi hành một năm và là đòn đáp trả trước lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Tuy nhiên, theo một quan chức Nga, khả năng điện Kremlin sẽ không chấp thuận đưa thêm một số mặt hàng mới vào trong danh sách cấm nhập khẩu bởi Moscow đang thi hành chính sách nhân nhượng.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.