Đảng Cộng hòa Mỹ đang ngày càng “yêu mến” Putin?
Cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ thành viên đảng Cộng hòa tín nhiệm ông Putin đã tăng gấp đôi, từ 17% năm 2015 lên 34% của năm nay. Đây được xem là hệ quả của chiến dịch thân thiện với Moscow của Nhà Trắng.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin. |
Mặc dù hầu hết người Mỹ khá tiêu cực khi đánh giá về nước Nga, nhưng cũng đồng thời vào đó, số người Mỹ hiểu biết về nước Nga cũng tăng lên kể từ năm 2014. 29% trong tổng số người Mỹ được khảo sát đã tỏ ra yêu mến Nga, nhiều hơn hẳn con số 19% trong năm 2014.
Tuy nhiên, khoảng cách tỷ lệ yêu mến giữa đảng viên 2 đảng lớn ở Mỹ khá cách biệt trong bối cảnh một ủy ban quốc hội và các nhà điều tra liên bang xem xét việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, bao gồm cả việc tấn công các tài khoản email của các nhà hoạt động chính trị. Các cuộc điều tra đang tìm kiếm bất kỳ mối quan hệ nào giữa Nga và chiến dịch của ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ gọi cuộc điều tra là "lừa dối."
Cuộc thăm dò cho thấy, chỉ có 13% đảng viên Dân chủ có sự tin tưởng vào Putin. Và trong khi 61% số đảng viên đảng Dân chủ được hỏi coi Nga là một nguy cơ lớn về an ninh quốc gia, chỉ có 36% đảng viên Cộng hòa nhận định như vậy. Cuộc thăm dò tiến hành trên 1.505 người lớn từ ngày 16/2 đến ngày 15/3 năm nay với sai số là 3 điểm phần trăm.
Margaret Vice, nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Pew và tác giả chính của báo cáo, cho biết khoảng cách giữa các bên đã gia tăng trong thời gian gần đây.
"Chúng tôi nhìn thấy khá nhiều sự thay đổi bên phía đảng Cộng hòa khi đảng viên của họ tỏ ra yêu mến nước Nga hơn”, bà Vice nói, thêm vào rằng sự thay đổi là khá đáng kể.
Bà nói, sự phân chia hệ tư tưởng cũng tồn tại ở các nước khác. Ý, Hy Lạp và Australia đang có cái nhìn ấm áp hơn với ông Putin. Tuy nhiên, theo bà Vice, sự ấm áp gần đây của người Mỹ đối với ông Putin vẫn là nổi bật nhất.
"Đa số trong 13 quốc gia được khảo sát về ý thức hệ vào các năm 2015 và 2017, sự phân chia ý thức hệ đối với Nga và Putin đã không thay đổi đáng kể, trừ nước Mỹ", bà Vice nói. Theo bà, vẫn còn khá nhiều người phủ nhận hoàn toàn nước Nga, với 14% số người được hỏi cho rằng Nga không tôn trọng quyền tự do cá nhân của người dân.
Cái nhìn tích cực về Nga tại Mỹ đã từng tăng lên đáng kể - gần một nửa số người Mỹ được hỏi thấy thoải mái với Nga trong năm 2010. Tuy nhiên, sau đó tỷ lệ này rơi xuống khi Crimea sát nhập vào Nga năm 2014.
Tổng thống Trump thường ca ngợi Tổng thống Putin trong chiến dịch tranh cử của mình. Cả hai đã nói chuyện trong một cuộc họp G-20 gần đây ở Hamburg. Quan hệ tốt đẹp hơn với Nga là trọng tâm của nền tảng chính sách đối ngoại của ông Trump, nhưng những phát hiện về sự can thiệp bầu cử đã loại trừ khả năng tình hữu nghị mới mẻ được phát triển trong tương lai gần.
Ông Trump gần đây đã miễn cưỡng ký thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sau khi được Quốc hội thông qua.