Dân Trung Quốc di cư sang Mỹ đông nhất

Số liệu của Cục Điều tra dân số Mỹ cho thấy nền văn hóa và tôn giáo của nước này sẽ bị ảnh hưởng lớn do làn sóng người Trung Quốc di cư sang Mỹ tăng mạnh trong những năm gần đây.

Trong cuộc họp tại San Diego hôm 1/5, Cục Điều tra dân số Mỹ cho hay trong năm 2013, 147.000 người Trung Quốc đã di cư sang Mỹ, kế bước là Ấn Độ 129.000 người và Mexico 125.000 người. Do đó, Cục Điều tra dân số nhận định con số 1,2 triệu người di cư tới Mỹ trong năm 2013 sẽ tạo ra những tác động lớn tới nền văn hóa và tôn giáo của quốc gia này. 

Còn theo Giáo sư William Frey tại Trung tâm Nghiên cứu dân số thuộc Đại học Michigan, trong tương lai, các nhóm dân tộc thiểu số sẽ trở thành lực lượng hình thành lên xã hội và nền chính trị tại Mỹ. 

Dân Trung Quốc di cư sang Mỹ đông nhất - ảnh 1

Người châu Á di cư sang Mỹ ngày càng đông đặc biệt là Trung Quốc.

Trước đây, Mỹ từng chứng kiến làn sóng di cư từ khu vực Bắc Âu và Tây Âu sau đó là Nam Âu và Đông Âu và gần đây là Mỹ Latinh và châu Á. 

Tuy nhiên, trong 10 năm gần đây, cộng đồng di cư sang Mỹ sinh sống đã có sự thay đổi rõ nét với sự bùng nổ của làn sóng di cư từ Trung Quốc và Ấn Độ. Trái lại, số người di cư từ Mexico sang Mỹ lại giảm rõ rệt.  

Wang Ting, một công dân Trung Quốc di cư sang Mỹ, cho biết Mỹ là địa điểm lý tưởng nhất đối với người di cư Trung Quốc bởi đây là quốc gia giàu có và có nền giáo dục tiên tiến. 

"Mỹ sở hữu nền giáo dục tốt nhất cho con em chúng tôi. Hệ thống giáo dục của Trung Quốc quá khắt khe và cạnh tranh khi mà phần lớn các trường học hướng học sinh tới mục tiêu phải đỗ đại học. Đây là áp lực lớn và không tốt cho con trẻ", China Daily dẫn lời bà Wang.  

Ngoài ra, môi trường ô nhiễm cũng là yếu tố khiến nhiều người dân Trung Quốc muốn di cư sang các nước khác để sinh sống. 

Theo Cục Điều tra dân số Mỹ, ngoài Trung Quốc và Ấn Độ, trong top 10 quốc gia di cư sang Mỹ nhiều nhất năm 2013 còn có Hàn Quốc, Philippines và Nhật Bản. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ China Daily, nhật báo tiếng Anh được phát hành tại Trung Quốc với số lượng lớn.

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !