Dân số thế giới suýt soát 10 tỷ người vào năm 2050
Theo tờ Telegraph, Viện nghiên cứu nhân khẩu học của Pháp (Ined) dự báo đến cuối thế ký 21 sẽ có khoảng 10 tới 11 tỷ người sinh sống trên hành tinh. Dự báo này tương đương với số liệu dự báo của Liên Hợp Quốc, Ngân hàng thế giới và các viện nghiên cứu lớn của các nước khác.
![]() |
Một bể bơi công cộng ở Trung Quốc. |
Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc hồi tháng Sáu dự báo dân số thế giới sẽ đạt 9,6 tỷ vào năm 2050 và số người từ 60 tuổi trở lên sẽ tăng từ con số 841 triệu hiện nay lên thành 2 tỷ vào năm 2050 và đạt gần 3 tỷ vào năm 2100.
Ined dự báo vào năm 2050, châu Phi sẽ chiếm 1/ 4 dân số thế giới với 2,5 tỷ người so với 1,1 tỷ người như hiện nay.
Gilles Pison, tác giả bản báo cáo, cho hay tỉ lệ sinh ở châu Phi đang là 4,8 trẻ em/1 phụ nữ, cao hơn rất nhiều tỉ lệ sinh toàn cầu là 2,5.
Cũng theo dự báo của Ined, dân số châu Mỹ vào năm 2050 sẽ là 1,2 tỷ so với 958 triệu người như hiện nay và dân số châu Á sẽ tăng từ 4,3 tỷ người hiện nay tới 5,2 tỷ người vào giữa thế kỷ 21.
Hiện các quốc gia đông dân nhất thế giới là Trung Quốc (1,3 tỷ người), Ấn Độ (1,2 tỷ người), Hoa Kỳ (316,2 triệu người), Indonesia (248,5 triệu người) và Brazil (195,5 triệu người).
Nhưng vào năm 2050, dân số Ấn Độ sẽ đạt 1,6 tỷ người và Trung Quốc đứng thứ hai với dân số 1,3 tỷ người.
Khi đó, Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi sẽ có dân số 444 triệu người, vượt qua Mỹ, quốc gia sẽ đạt số dân 400 triệu người.