Dân Mỹ lại 'ào ào mua súng đạn'

Trong tháng 12/2012, số lượng yêu cầu kiểm tra xác minh lý lịch đối với người đề nghị được mua súng mà FBI (Cục điều tra liên bang Mỹ) tiếp nhận được cho thấy sự ảnh hưởng lớn từ vụ thảm sát trường học ở bang Connecticut.

Vụ thảm sát trường học khiến 26 người chết vào tháng 12/2012 đã dấy lên một mối lo ngại trong lòng người dân Mỹ khiến số lượng người yêu cầu được kiểm tra để mua súng cho mục đích tự vệ tăng vọt bất chấp các hoạt động tăng cường kiểm soát súng ở nước này đang tích cực được đẩy mạnh.

Dân Mỹ lại 'ào ào mua súng đạn' - ảnh 1
Một quầy trưng bày súng đạn ở Mỹ, nơi súng được bán rất tự do.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã ghi nhận 2,78 triệu người đăng ký kiểm tra lý lịch trong tháng 12/2012, vượt qua mức 2,01 triệu yêu cầu trong tháng trước đó. Con số này tăng lên mức 49% so với cùng kỳ năm 2011, và FBI cũng thực hiện kiểm tra ở mức kỷ lục và thông qua 1,86 triệu lượt.

Nhu cầu súng dường như đang gia tăng. Theo phát ngôn viên của FBI, Stephen Fisher cho biết không có sự thay đổi nào trong thủ tục kiểm tra lý lịch của FBI có thể gây ảnh hưởng đến con số của tháng 12/2012. Một phần lý do gia tăng đột biến này có thể là do doanh số bán hàng quà tặng mùa Giáng sinh. Nó cũng khiến cho công việc kiểm tra trong tháng cuối năm của cơ quan an ninh Mỹ trở nên bận rộn hơn cả.

Các số liệu này được cho là không đại diện cho số vũ khí bán ra trong tháng, thống kê của Chính phủ Mỹ đã không theo dõi sự liên quan giữa hai việc này. Nó cũng không phản ánh hoạt động trao đổi súng trong tư nhân hay việc thu gom súng bởi vì luật liên bang chỉ kiểm tra doanh số bán hàng từ các nhà cung cấp thương mại có giấy cấp phép. Việc kiểm tra lý lịch chỉ là để xem xét liệu cá nhân có đủ điều kiện để mua vũ khí hay không.

Các cuộc tranh luận tầm quốc gia về súng đã gia tăng mạnh mẽ hơn kể từ ngày 14/12/2012, khi Adam Lanza – một thanh niên 20 tuổi đã trà trộn vào trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut và giết chết 20 trẻ em và 6 người lớn rồi sau đó tự sát. Vụ thảm sát trở thành một trong các vụ nổ súng trường học đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Lanza cũng đã giết chết mẹ ruột, người đã đăng ký sở hữu các khẩu súng được sử dụng trong các vụ giết người.

Doanh thu súng tăng vọt sau thảm sát 14/12

Mức độ quan tâm đến súng có xu hướng tăng sau vụ nổ súng trường học, người dân lo sợ cho sự an toàn cá nhân hoặc lo lắng rằng các nhà lập pháp có thể sẽ đưa ra các luật cấm vũ khí. Trong năm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết sẽ thúc đẩy một luật mới, có thể bao gồm lệnh cấm một số vũ khí bán tự động.

Hiệp hội Súng thể thao quốc gia, một hiệp hội thương mại dành cho các nhà hoạch định súng đạn, ước tính doanh thu của ngành công nghiệp súng đạt mức 4 tỷ USD mỗi năm. Cổ phiếu của công ty sản xuất súng Smith & Wesson đã tăng 1,2% đạt 8,54 USD/cổ phiếu trong phiên đóng cửa hôm thứ Tư ( 02/01), trong khi hãng súng Sturm Ruger tăng 1,1% ở mức 45,88 USD/cổ phiếu.

Từ chối bình luận

“Tám năm qua rất tốt đối với một công ty sản xuất súng lục. Thị trường đã mở rộng đáng kể, súng dài cũng đã phát triển rất tốt”, ông James Debney, Giám đốc điều hành Smith & Wesson đã phát biểu tại một hội nghị dành cho nhà đầu tư hôm 12/12/2012, 2 ngày trước khi xảy ra vụ thảm sát. Tuy nhiên, sau vụ thảm sát, hầu như không có công ty sản xuất súng nào đứng ra trả lời truyền thông Mỹ về yêu cầu bình luận sự kiện này.

Josh Sugarmann, Giám đốc điều hành của Trung tâm Chính sách Bạo lực, một tổ chức đóng tại Washington ủng hộ việc kiểm soát súng ống, cho biết việc tăng doanh thu bán súng sau vụ thảm sát là điều đáng lo ngại. “Trong khi đa số người Mỹ tìm kiếm các giải pháp ngăn chặn cuộc tấn công tiếp theo, một nhóm thiểu số các chủ sở hữu súng lại đang tăng cường tích trữ các loại súng phổ dụng gần đây”, ông cho biết trong một email.

Ngay cả khi việc mua súng đang gia tăng thì sự chia sẻ súng trong gia đình Mỹ đã giảm đáng kể trong các thập kỷ gần đây. Theo khảo sát của trường Đại học Xã hội tổng hợp Chicago thì tỷ lệ chia sẻ giảm từ 54% trong năm 1977 còn 32% trong năm 2010.

Minh Anh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !