"Dằn mặt" Triều Tiên, Hàn Quốc cho công bố hình ảnh phóng thử tên lửa
"Đáp trả vụ phóng tên lửa hôm 12/2 của Triều Tiên, chúng tôi đang cân nhắc các phương án tăng cường an ninh và thể hiện quyết tâm đối phó với hành động thù địch của Binh Nhưỡng", Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc.
Theo vị quan chức này, quân đội Hàn Quốc đang xem xét khả năng cho công khai hình ảnh hoặc đoạn video liên quan tới vụ phóng tên lửa Hyunmoo-2A có tầm bắn hơn 300 km hoặc tên lửa Hyunmoo-2B có tầm bắn hơn 500 km.
![]() |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (áo đen) theo dõi một vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm. |
"Chúng tôi còn có thể cho công bố hình ảnh vụ phóng một loại tên lửa đạn đạo mới, đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng và có tầm bắn lên tới 800 km", vị quan chức Hàn Quốc chia sẻ.
Hiện nay, tên lửa Hyunmoo được xem là vũ khí chủ lực trong kế hoạch mang tên Trừng phạt và Trả đũa quy mô lớn của Hàn Quốc (KMPR). Theo đó, KMPR chủ yếu tập trung vào tấn công và vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng và quan chức chủ chốt bao gồm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu như Seoul phát hiện Bình Nhưỡng chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân.
Trong những năm gần đây, Hàn Quốc cũng đã tiến hành phóng thử một số loại tên lửa mới sau những hành động khiêu khích từ Triều Tiên. Riêng trong năm 2016, Bình Nhưỡng đã cho thực hiện 2 vụ thử hạt nhân và phóng thử hàng loạt tên lửa.
Theo hãng thông tấn trung ương KCNA, loại tên lửa được Triều Tiên phóng thử hôm 12/2 là tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung tới xa Pukguksong-2. Đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát buổi phóng thử.
KCNA nhấn mạnh Pukguksong-2 được xem là loại tên lửa mới có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, Pukguksong-2 còn đặt dấu mốc quan trọng cho chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên khi sử dụng động cơ nhiên liệu rắn.
Nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho hay tên lửa của Bình Nhưỡng đã bay lên độ cao 550 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản và cách vị trí phóng ở tỉnh Bắc Pyongang, về phía tây bắc 500 km. Ngoài ra, tên lửa của Triều Tiên không rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.