Dân mạng Trung Quốc ghét nhất Nhật Bản, Việt Nam và Philippines

Cư dân mạng Trung Quốc nhận định Nhật Bản, Philippines và Việt Nam là 3 quốc gia láng giềng mà họ “không thích nhất” do có tranh chấp với Bắc Kinh trong khi Thụy Điển lại trở thành hàng xóm “trong mơ” đối với quốc gia đông dân nhất thế giới.

Kết quả trên được rút ra từ cuộc trưng cầu dân ý trên mạng với tựa đề “Lựa chọn láng giềng” do trang web tiếng Trung huanqiu.com của tờ Thời báo Hoàn Cầu tổ chức. Theo đó, cư dân mạng Trung Quốc sẽ trả lời câu hỏi: “Nếu được thay Trời, bạn sẽ vẽ lại bản đồ các nước láng giềng với Trung Quốc như thế nào?”

Dân mạng Trung Quốc ghét nhất Nhật Bản, Việt Nam và Philippines - ảnh 1

Người dân Nhật Bản mang theo cờ tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư để khẳng định chủ quyển của nước này trước Trung Quốc.

Thích và không thích

Cụ thể, cư dân mạng Trung Quốc trả lời theo 3 câu hỏi: “Quốc gia láng giềng với Trung Quốc phải như thế nào?”; “Những quốc gia láng giềng nào bạn muốn di chuyển nhất và muốn giữ lại?”; “Những quốc gia nào bạn muốn đặt ngay cạnh Trung Quốc?”.

Kết quả, hơn 200.000 người đã tham gia trả lời 3 câu hỏi trên và hơn 1.600 người để lại bình luận. 

Câu hỏi đầu tiên có 18 phương án lựa chọn bao gồm các tiêu chí “ổn định, giàu có, có quan hệ thương mại chặt chẽ với Trung Quốc, không nợ tiền Trung Quốc và những người nói tiếng Trung có thể sinh sống tại những quốc gia này".Theo đó, 12.600 người lựa chọn tiêu chí “ổn định”; 11.030 chọn "thân thiện với Trung Quốc" và 9.462 người ủng hộ phương án "có thể sử dụng đồng nhân dân tệ ngay tại quốc gia đó".

Đặc biệt, với số phiếu bầu cao nhất, tổng cộng 13.196 người muốn "di chuyển Nhật Bản đi nơi khác”. 

Theo ông Sun Lizhou, Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Thế giới và Trung Quốc thuộc Đại học Luật và Khoa học chính trị Trung Quốc, kết quả này hoàn toàn trái ngược với những tiêu chí mà câu hỏi số 1 đã đưa ra. Bởi Nhật Bản xứng đáng là hàng xóm của Trung Quốc khi là đối tác thương mại lớn thứ tư của nước này. Ngoài ra, Nhật Bản là quốc gia giàu có và ổn định.  

Cũng theo ông Sun, nguyên nhân khiến cư dân mạng Trung Quốc muốn “chuyển” Nhật Bản đi nơi khác là do chính phủ nước này không chịu xin lỗi về các vấn đề mang tính lịch sử và tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông cũng đã khiến quan hệ Nhật – Trung ngày càng rạn nứt. Ngoài ra, sự phổ biến của các bộ phim truyền hình chống Nhật ở Trung Quốc cũng đang góp phần tạo nên một hình nước Nhật đầy tiêu cực. 

Những quốc gia khác mà dân mạng Trung Quốc không muốn “gần” còn có Philippines (11.671 phiếu), Việt Nam (11.620 phiếu), Triều Tiên (11.024 phiếu), Ấn Độ (10.416 phiếu), Afghanistan (8.506) và Indonesia (8.167 phiếu). Giới phân tích nhận định đây là những nước vốn có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. 

"Philippines và Việt Nam liên tục phản đối Trung Quốc trên Biển Đông. Đó là lý do dân Trung Quốc có ấn tượng xấu về 2 quốc gia này", ông Ge Hanwen, chuyên gia Các mối quan hệ quốc tế thuộc Đại học quân đội Trung Quốc nói.

Trong khi đó, hai quốc gia Trung- Ấn hiện vẫn đang tranh chấp 120.000 km2 đất và hai bên chưa ký hiệp ước giải quyết các tranh chấp biên giới. Chính quyền Trung Quốc còn cáo buộc Ấn Độ bảo hộ cho một số người ly khai ở vùng Tây Tạng. 

Trái lại, cư dân mạng Trung Quốc mong muốn có được Pakistan là “hàng xóm” với 11.831 phiếu bầu. Ba quốc gia tiếp theo mà cư dân mạng Trung Quốc muốn “giữ lại làm hàng xóm” là Kazakhstan, Nepal và Tajikistan. Và Nga được xếp ở vị trí thứ 11. 

Thụy Điển - Quốc gia yêu thích nhất 

Cư dân mạng Trung Quốc được lựa chọn 36 quốc gia vào danh sách “hàng xóm mới". Kết quả, Thụy Điển giành được 9.776 phiếu, chiếm 5,8%. Tiếp theo là 6 nước gồm New Zealand, Đức, Maldives, Singapore, Na Uy và Thái Lan.

Ông Shen Binlu tại Đại học Nghiên cứu quốc tế Thượng Hải nhận định ông rất ngạc nhiên khi Thụy Điển được cư dân mạng bình chọn nhiều nhất. 

“Có lẽ, khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, lối sống nhàn nhã của người Thụy Điển đã thỏa mãn giấc mơ của nhiều người Trung Quốc và hình ảnh một đất nước ngoại giao hòa bình trong cộng đồng quốc tế cũng đã nhận được sự ủng hộ của người dân Trung Quốc, ông Shen chia sẻ. 

Trong khi đó theo ông Sun, chính sách phúc lợi xã hội hào phóng của Thụy Điển nhằm thúc đẩy bình đẳng xã hội đã nhận được sự đánh giá cao của cư dân mạng Trung Quốc. 

"Hầu hết các nước láng giềng mới đều ổn định, giàu có, thân thiện với Trung Quốc và quan tâm đến phúc lợi xã hội. Trong đó, Đức và Singapore là mô hình thành công về lĩnh vực kinh tế và công nghệ. Maldives và Thái Lan là thiên đường du lịch”, chuyên gia Ge cho hay. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Thời báo Hoàn Cầu, một nhật báo khổ nhỏ tại Trung Quốc, tờ báo này được quản lý bởi Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !