Đan Mạch thông qua luật “phá” Dòng chảy phương Bắc-2
![]() |
Đan Mạch thông qua luật “phá” Dòng chảy phương Bắc-2 |
Theo tờ báo, ngày 30/11, Quốc hội Đan Mạch nhất trí thông qua dự luật có liên quan đến các vấn đề chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng. Dự luật cho phép nước này từ chối việc lắp đặt cáp điện và đường ống dẫn khí trong vùng lãnh hải của Đan Mạch".
Trước đó, Đan Mạch không đồng ý khi xem xét các đơn về việc xây dựng dự án khí đốt này, tuy nhiên, việc từ chối chỉ vì lý do bảo vệ môi trường và an ninh.
Bây giờ, điều đó giống một tín hiệu về chính sách đối ngoại hơn là một trở ngại thực sự đối với việc xây dựng một đường ống dẫn khí đốt của Nga.
Theo Ria Novosti, trước đó Giám đốc kỹ thuật của Nord Stream 2 AG Sergei Serdyukov nói rằng công ty Nord Stream 2 AG đang soạn thảo phương án thay thế tuyến đường ống dẫn của Dòng chảy phương Bắc 2 trong trường hợp Đan Mạch có lệnh cấm lắp đặt tuyến đường ống này trong vùng lãnh hải của đất nước họ.
Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 có trị giá 9,5 tỷ euro, dự kiến xây dựng hai nhánh đường ông dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ m3 khí đốt/năm từ bờ biển của Nga chạy qua biển Baltic đến Đức. Đường ống dẫn khí đốt mới dự kiến xây dựng bên cạnh Dòng chảy phương Bắc.
Đường ống dẫn khí của Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ đi qua các vùng lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của một số nước: Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức.
Một loạt các quốc gia lên tiếng phản đối việc xây dựng dự án này trong đó có Ukraine và Hoa Kỳ. Kiev sợ mất doanh thu từ việc quá cảnh khí đốt của Nga, còn Washington có kế hoạch tham vọng xuất khẩu khí hóa lỏng sang châu Âu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định dự án Dòng chảy phương Bắc 2 tính đến sự gia tăng tiêu thụ tại châu Âu và giảm khai thác. Theo ông, đây là dự án tự nhiên, không nhằm chống lại các đối tác.
