Đan Mạch đưa hình biếm họa Nhà tiên tri Mohammed vào sách giáo khoa?

Một số nghị sĩ Đan Mạch đã đề xuất phương án đưa vụ thảm sát tại tòa soạn châm biếm Charlie Hebdo ở Paris và hình ảnh biếm họa Nhà tiên tri Mohammed vào trong chương trình sách giáo khoa dạy học sinh.

Theo tờ Washington Post, các lãnh đạo đảng đối lập tại Đan Mạch đã đồng thuận đưa những hình ảnh biếm họa gây tranh cãi được phát hành lần đầu tiên trên tờ Jyllands-Posten vào chương trình sách giáo khoa giảng dạy trong trường học. Trong đó, cả Đảng Nhân dân Bảo thủ và Đảng Nhân dân Đan Mạch đều lên tiếng ủng hộ đề xuất trên. 

“Việc đưa những hình ảnh biếm họa trở thành một phần nội dung trong sách giáo khoa là lẽ tự nhiên”, hãng tin Fox News dẫn lời phát ngôn viên Đảng Nhân dân Bảo thủ, bà Mai Mercad. 

Đan Mạch đưa hình biếm họa Nhà tiên tri Mohammed vào sách giáo khoa? - ảnh 1

Vẽ hình biếm họaNhà tiên tri Mohammed trở thành một trong những đề tài của nhiều họa sĩ.

Tờ Jyllands-Posten đã khơi dậy làn sóng tranh cãi lần đầu tiên vào tháng 9/2005 sau khi cho phát hành một loạt hình biếm họa Nhà tiên tri Mohammed, bao gồm bức hình lãnh đạo hồi giáo đặt một quả bom trên chiếc khăn đội đầu. 

Việc vẽ hình biếm họa Nhà tiên tri Mohammed đã trở thành một trong những chủ đề yêu thích của nhiều họa sĩ bao gồm các biên tập viên làm việc tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris, Pháp. Tuy nhiên, việc làm này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân Hồi giáo trên thế giới. Do đó, giống như Charlie Hebdo, các nhân viên làm việc tại Jyllands-Posten cũng từng nhận được nhiều lời đe dọa tấn công lấy mạng. 

Theo Đảng Nhân dân Bảo thủ, các giáo viên trong trường có thể tự do lựa chọn nên hay không in những hình ảnh biếm họa vào sách giáo khoa và dạy trong tiết học lịch sử. Còn Đảng Nhân dân Đan Mạch thì cho rằng việc giảng dạy kèm hình ảnh biếm họa cần được thực hiện và coi như một phần của giáo dục tín ngưỡng. 

Thực tế, trong những năm qua, một số trường học tại Đan Mạch đã đưa hình ảnh biếm họa vào chương trình giảng dạy cho học sinh cấp hai song không phải bắt buộc. 

Ông Dennis Hornhave Jacobsen, Chủ tịch Hiệp hội giáo viên nghiên cứu xã hội và lịch sử Đan Mạch cho rằng việc đưa hình biếm họa vào chương trình sách giáo khoa là một ý tưởng tồi bởi “nó sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi cuộc thảo luận trong thực tế về sự tự do quan điểm bởi học sinh cho rằng vẽ biếm họa Nhà tiên Muhammed là điều không đúng”. 

Chia sẻ với BBC, ông Claus Hjortdal thuộc Hiệp hội Hiệu trưởng Đan Mạch nhấn mạnh việc cho in hình ảnh biếm họa vào sách giáo khoa sẽ chỉ dẫn tới tình trạng học sinh bắt nạt nhau ngày càng gia tăng. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Fox News, một kênh tin tức truyền hình cáp thuộc sở hữu của Fox Entertainment Group. Tính tới tháng 4/2009, Fox News đã phát sóng tới 102 triệu hộ gia đình tại Mỹ cũng như khách hàng quốc tế từ trụ sở chính tại thành phố New York.

MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.