Đan Mạch đã nhận được cảnh báo của Iran tấn công các căn cứ Mỹ ở Iraq?
![]() |
Đan Mạch cho rằng đã nhận được cảnh báo về cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Mỹ ở Iraq. Ảnh: RIA. |
Theo nguồn tin từ Đan Mạch, trước đây đã có báo cáo rằng chính phủ Iraq đã cảnh báo Mỹ về căn cứ nào sẽ bị Iran tấn công.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch Trine Brahmsen xác nhận rằng, chính phủ Đan Mạch đã nhận được thông báo về mối đe dọa tấn công. Tuy nhiên, Bộ trưởng đã không xác định chính xác ai đã gửi “thông điệp” này và khi nào nó xảy ra.
“Một cảnh báo nguy hiểm như vậy có nghĩa là giới lãnh đạo quân sự cần lưu ý và có thể sử dụng thông tin này để thực hiện các biện pháp an ninh cần thiết”, bà Brahmsen nói.
Đồng thời, bà Brahmsen cũng lưu ý rằng, quân đội Đan Mạch đã không phải nhận “rủi ro” vì “sự khôn ngoan” và kịp thời hành động của mình trước những mối đe dọa.
Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang sau cái chết của Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo Iran (IRGC). Theo đó, quân đội Mỹ đã dùng máy bay không người lái (UAV) để không kích sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1.
Cố vấn Tổng thống Iran Hesamaddin Ashna nói rằng, Hoa Kỳ tự tạo ra các điều kiện nguy hiểm cho mình ở Trung Đông và cần chuẩn bị để lãnh hậu quả.
Hôm 8/1, trả thù cho Tướng Qasem Soleimani, Iran đã cho phóng hàng chục tên lửa tấn công căn cứ Ain Assad ở miền tây Iraq, cũng như căn cứ ở Erbil nơi Mỹ đóng quân. Theo truyền thông Iran, khoảng 80 người đã thiệt mạng.