Đàm phán Nga – Mỹ về Ukraine chưa có kết quả
Theo BBC, Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố Mỹ và Nga vẫn chưa đạt được một thỏa thuận nào để tháo gỡ những vấn đề hiện nay ở Ukraine.
Trong khi Mỹ muốn đưa các nhà quan sát độc lập vào Crimea và muốn có cuộc đàm phán trực tiếp giữa Kiev và Matxcơva, thì Nga lại muốn có đại diện lớn hơn cho các vùng nói tiếng Nga trong chính phủ Kiev.
![]() |
Trong khi đó, ông Lavrov cho biết sẽ tiếp tục tham gia vào các cuộc thảo luận trong những ngày tới.
Ông nói: "Chúng tôi đã có một ngày dài thảo luận về Ukraine". "Tất cả chúng tôi đều quan ngại về những gì đang xảy ra ở đó. Chúng tôi nhất trí tiếp tục thảo luận trong những ngày tới".
Theo BBC, cuộc gặp trên là một cơ hội để mở cầu cho các cuộc đối thoại về Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng ông không mấy lạc quan về tình hình ở Ukraine sau khi Nga từ chối đối thoại với Ukraine ở Paris.
Ông Hague cảnh báo Nga sẽ bị Mỹ và EU trừng phạt nếu tiếp tục can thiệp và Ukraine. Ông nói: "Nếu chúng tôi không thể đạt được một thỏa thuận nào thì (Nga) sẽ phải gánh chịu những cái giá và hậu quả”.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Nga cũng đã có các cuộc đàm phán ở Brussels về vấn đề Syria. Trước đó, Tổng thư kí của NATO Anders Fogh Rasmussen cho rằng Nga vẫn tiếp tục “vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel công bố kế hoạch mở rộng hợp tác quân sự giữa Mỹ với Ba Lan và các quốc gia Baltic.
Giới phân tích cho rằng cuộc gặp trên giữa ông Kerry và Lavrov là phép thử cho một cuộc đối thoại về Ukraine.
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel công bố kế hoạch mở rộng hợp tác quân sự giữa Mỹ với Ba Lan và các quốc gia Baltic.
Ông cho biết Mỹ sẽ tăng cường tập trận không quân chung với Ba Lan, và đẩy mạnh vai trò của mình trong sứ mệnh cảnh sát không phận các quốc gia Baltic của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
NATO và Nga cũng đã có các cuộc đàm phán ở Brussels. Lãnh đạo Nato Anders Fogh Rasmussen trước đó cho rằng Nga vẫn tiếp tục “vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.