Đắk Lắk: Chủ động hạn các phương án để hạn chế thiệt hại do mưa lũ
Nhờ chủ động triển khai theo dõi diễn biến mưa lũ, kịp thời cảnh báo, cử lực lượng hỗ trợ người dân tại các điểm có nguy cơ ngập lụt di dời nên tỉnh Đắk Lắk đã hạn chế tối đa thiệt hại về người.
Lực lượng công an huyện Krông Bông giúp người dân thu hoạch sắn (mì) sau khi nước rút. |
Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 2/12, mưa lũ đã khiến nhiều huyện trên địa bàn như Krông Pắk, Cư Kuin, Krông Ana, Lắk, M’Đrắk bị ngập nặng, nhiều tuyến đường bị hư hỏng, nhiều khu dân cư bị cô lập.
Trước diễn biến khó lường của mưa lũ, lực lượng chức năng các cấp tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, kịp thời nắm bắt tình hình của các khu dân cư để đưa ra biện pháp ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.
Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, Sở NN-PTNT và các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ; chủ động thực hiện phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết.
Tại các tuyến đường, cầu cống bị nước cuốn trôi, gây hư hại, các địa phương đã cắm biển cảnh báo, cử lực lượng túc trực 24/24 để cấm người và phương tiện qua lại.
Tại các vùng bị ngập hoặc có nguy cơ cao bị ngập, sạt lở, chính quyền cùng các đơn vị như công an, bộ đội đã cử nhiều cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ, giúp người dân di dời đến nơi an toàn.
Điển hình, vào chiều 30/11, mưa lũ đã khiến núi lở, gây sập 3 căn nhà tại xã Hòa Phong, huyện Krông Bông sập hoàn toàn, nhiều căn nhà khác bị đất đá làm hư hỏng. Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự cố trên, người dân đã được chính quyền địa phương hỗ trợ, di dời đến nơi an toàn, không có thiệt hại về người.
Theo ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, trước khi xảy ra lũ lụt, chính quyền huyện đã phối hợp cùng các xã tiến hành rà soát các điểm dân cư và phát hiện nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở. Do đó, địa phương đã chủ động di dời người dân tại các điểm này về nơi an toàn.
Đối với các huyện Ea Kar, Cư Kuin..., do đường sá hư hỏng, nhiều điểm dân cư bị cô lập nhưng lực lượng công an, bộ đội đã nhanh chóng dùng ca nô chuyên dụng để hỗ trợ lương thực, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con.
Ngoài ra, khi nước lũ rút, lực lượng công an, bộ đội các huyện cũng triển khai lực lượng, giúp bà con nông dân gấp rút thu hoạch nông sản, hạn chế thiệt hại về cây trồng.
Trần Nhân