Đại sứ Triều Tiên tại Nga bất ngờ trở về Bình Nhưỡng làm gì?

Đại sứ Triều Tiên tại Nga Kim Hyong-jun đã lên đường trở về Bình Nhưỡng vào hôm nay (9/4).

Theo Yonhap, đại sứ Kim Hyong-jun đã có mặt ở sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc vào sáng hôm nay để lên máy bay của hãng Air Koryo trở về thủ đô Bình Nhưỡng.

Đại sứ Triều Tiên tại Nga Kim Hyong-jun có mặt tại sân bay quốc tế Bắc Kinh để về Bình Nhưỡng vào sáng 9/4.

Giới quan sát cho rằng, ông Kim Hyong-jun rời Ngavề Triều Tiên để chuẩn bị tham dự phiên họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) khóa 14 vào ngày 11/4 tới. Trong phiên họp này, các phó chủ tịch mới sẽ được bầu ra.

Đại sứ Triều Tiên tại Nga Kim Hyong-jun được cho nằm trong số 687 đại biểu được bầu vào Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14 của Triều Tiên trong cuộc bầu cử toàn quốc hồi tháng Ba.

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14 thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, bởi đây là cuộc họp quan trọng đầu tiên được Triều Tiên tổ chức sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai diễn ra ở thủ đô Hà Nội trong hai ngày 27 – 28/2 kết thúc mà Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un không ký kết được bất cứ thỏa thuận nào.

Ngoài ra, một số chuyên gia nhận định việc đại sứ Kim Hyong-jun trở về nước còn nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm đầu tiên tới Nga để gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin của Chủ tịch Kim Jong-un.

Gần đây, ông Kim Chang-son, người được mệnh danh là “quản gia” của Chủ tịch Kim Jong-un đã tới thăm Moscow và Vladivostok, làm dấy lên thông tin nhà lãnh đạo Triều Tiên sắp sang thăm Nga.

Còn hồi tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev cũng đã có chuyến công tác tới Bình Nhưỡng.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Đại sứ Triều Tiên tại Nga bất ngờ trở về Bình Nhưỡng làm gì đại sứ triều tiên tại nga quan hệ Nga Triều Tiên Kim Jong-un kim jong-un sang thăm nga tổng thống putin thượng đỉnh mỹ triều thượng đỉnh hà nội trump gặp kim jong-un Bình Nhưỡng

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !