Đại sứ quán Anh ở Iran bị đập phá
Đại sứ quán Anh ở Iran bị đập phá
Iran sẽ "dạy” Hoa Kỳ thế nào là chiến đấu
Iran: "Hãy chết đi, nước Anh"
Iran thề sẽ "cày xới" Israel nếu bị tấn công
Iran: Mỹ và Israel "liệu hồn"
Hải quân Iran: "Không sợ bất kỳ đe dọa nào trên biển"
![]() |
Bất chấp lực lượng cảnh sát, những người người biểu tình vẫn tìm cách trèo vào trong và đập phá đại sứ quán Anh. |
Anh cho hay các cuộc tấn công khiến tình hình trở nên hỗn loạn nhưng không đưa ra lời bình nào về việc các nhân viên đại sứ quán bị bắt giữ.
Kênh truyền hình Fars của Iran cho hay cảnh sát sau đó đã giải cứu được các con tin tại một khu dân cư phía bắc Tehran.
Các cuộc tấn công xảy ra vào thời điểm căng thẳng ngoại giao giữa Iran và các nước phương Tây đang lên cao sau công bố về các lệnh trừng phạt của phương Tây, buộc tội Iran đang theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, Iran tuyên bố nước này chỉ muốn sử dụng các nhà máy hạt nhân vào mục đích sản xuất điện.
Bão táp tại đại sứ quán Anh cũng là một dấu hiệu rất rõ ràng về mâu thuẫn chính trị nội bộ ở Iran, giữa phe cầm quyền cứng rắn với quốc hội bảo thủ trong nỗ lực "trói tay" tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và trục xuất đại sứ Anh về nước.
Vài chục người đã tách đoàn biểu tình hàng trăm người trước cổng đại sứ quán anh đã tách đoàn phá khoá, kéo đổ cổng và xâm nhập vào bên trong khuôn viên của toà nhà.
Báo chí Iran đã phát đi những hình ảnh về người biểu tình kéo cờ Anh xuống đốt và thay thế bằng cở Iran trong toà đại sứ. Bên trong, những người biểu tình ném gạch đá và bom xăng.
Hãng tin IRNA của Iran đưa tìn rằng sinh viên xuống đường để bày tỏ sự phẫn nộ với chính sách thù địch của Anh đối với Iran. Cuộc biểu tình này diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm sự kiện một nhà khoa học nguyên tử của Iran, Majidshahriari bị ám sát.
Chính phủ Đức cho hay, một trường học của nước này ở gần khu vực Qolhak cũng bị đập phá.
Cảnh sát đã dẹp được loạn tại khu vực đối diện với cổng chính của toà đại sứ nhưng sau đó đã có va chạm với những người biểu tình và phải dùng đến hơi cay để giải tán đám đông.
Văn phòng Ngoại giao Anh nói rằng đây là sự xúc phạm nặng nề.
"Khá nhiều người biểu tình đã xâm nhập vào đại sứ quán của chúng tôi và đã có những hành động phá hoại tài sản. Đây như là một tình huống tồi tệ và đang có nguy cơ tiếp diễn. Chúng tôi vô cùng phẫn nộ và bị xúc phạm ghê ghớm vì sự việc đã xảy ra là hoàn toàn không thể chấp nhận được và cần phải được lên án", thông cáo của văn phòng viết.
Phía Anh cho rằng chính phủ Iran có trách nhiệm, theo quy định quốc tế là phải bảo vệ an nguy cho các nhà ngoại giao và thúc giục chính quyền Iran hành động "hết sức cấp bách" để kiểm soát tình hình.
Hoa Tạ
