Đại sứ Mỹ tại Berlin lên tiếng về bức thư đe dọa trừng phạt các công ty Đức

Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức Richard Grenell trong một cuộc phỏng vấn với tờ Rheinische tuyên bố rằng Mỹ có thể áp trừng phạt đối với các công ty Đức tham gia xây dựng dự án khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 là do Washington lo ngại về an ninh năng lượng châu Âu và việc trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại Berlin lên tiếng về bức thư đe dọa trừng phạt các công ty Đức

Trả lời câu hỏi liệu việc gửi thư có đe dọa có phải là nhiệm vụ của một nhà ngoại giao hay không, ông Grenell nói rằng nhiệm vụ của ông với tư cách là một đại sứ Mỹ đại diện cho chính sách của Washington trước chính phủ, công chúng và doanh nghiệp ở Đức.

Đại sứ Grenell nói, nhiệm vụ chính của một nhà ngoại giao là bảo vệ công dân và bảo vệ lợi ích của quốc gia mình. Chính phủ và Quốc hội Mỹ đã có những cảnh báo rõ ràng liên quan đến an ninh năng lượng và ảnh hưởng địa chính trị của dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2), và tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách của Hoa Kỳ trong vấn đề này.

Theo Grenella, Nord Stream 2 không phải là một dự án thương mại và việc xây dựng nó chỉ nhằm mục đích tạo ra một tuyến đường vận chuyển khí không thể thay thế đến châu Âu, bỏ qua Ukraine.

Đại sứ Grenell nói thêm rằng sự tồn tại của dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ có tác động lớn không chỉ đối với Đức, mà còn đối với toàn bộ châu Âu, dự án này, theo ông, đã có nhiều quốc gia kịch liệt phản đối.

"Đức nên tính đến mối quan tâm của các quốc gia thành viên EU khác và các nước láng giềng về tác động tiêu cực của dự án đường ống dẫn khí này đối với họ", ông Grenell nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại sứ Mỹ tại Đức Grenell cáo buộc Nga muốn ngừng việc quá cảnh khí đốt qua lãnh thổ Ukraine. Theo ông, việc xây dựng dự án khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến việc vận chuyển "nhiên liệu xanh" qua Ukrainetrở nên không cần thiết.

"Điều nguy hiểm là Nga một lần nữa có thể quyết định sử dụng năng lượng làm vũ khí chống lại châu Âu, hoặc thực hiện các bước nguy hiểm khác. Cho dù Đức có thể không trở thành nạn nhân nhưng các nước láng giềng của Đức ở Đông Âu có thể trở thành nạn nân trong chính sách của Nga…”, đại sứ Grenell nói.

Nhà ngoại giao Mỹ không trả lời câu hỏi chính phủ Mỹ có thể áp dụng loại biện pháp trừng phạt nào đối với các công ty Đức.

Dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

Trước đó, ngày 13/1, tờ Bild của Đức đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell đã gửi thư cho một loạt công ty Đức, trong đó bóng gió đề cập tới khả năng Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty của Đức ủng hộ dự án xây dựng đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

Đáp trả, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova hôm 14/1 đã dùng từ "không thể chấp nhận được" để mô tả hành động của Đại sứ Mỹ tại Đức, ông Richard Grenell.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình “Nước Nga 1”, bà Maria Zakharova tuyên bố: "Đây là một phần của một chương trình lớn, một chương trình chiến lược toàn cầu nhằm cản trở, kìm hãm nước Nga, vốn đã có từ trong lịch sử".

Bà Maria Zakharova nói thêm, dĩ nhiên, điều này là không thể chấp nhận được. Ít nhất, đây không phải là trách nhiệm của vị đại sứ Mỹ tại Đức. Hành động của ông Richard Grenell là một phần trong chương trình chống Nga lâu dài.

Dòng chảy phương Bắc 2 là dự án liên doanh giữa tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga cùng 5 công ty châu Âu. Lâu nay, Mỹ cực lực phản đối dự án này. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố, người đồng cấp Donald Trump đang theo đuổi lợi ích của doanh nghiệp Mỹ trong việc cung cấp khí đốt hóa lỏng (LNG) cho châu Âu.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Đại sứ Mỹ tại Berlin lên tiếng về bức thư đe dọa trừng phạt các công ty Đức Đại sứ Mỹ tại Berlin lên tiếng về bức thư đe dọa trừng phạt các công ty Đức Dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 trí đức Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức Richard Grenell trong một cuộc phỏng vấn với tờ Rheinische tuyên bố rằng Mỹ có thể áp trừng phạt đối với các công ty Đức tham gia xây dựng dự án khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 là do Washington lo ngại về an ninh năng lượng châu Âu và việc trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !