Đại sứ Mỹ: Sẽ không để Triều Tiên tiếp tục thường xuyên thử vũ khí

Hãng tin AP cho biết, Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp Quốc Nikki Haley nói rằng Triều Tiên đang đe dọa cộng đồng quốc tế bằng chương trình vũ khí hạt nhân và các hoạt động quân sự của mình.

Trả lời trước báo giới trước cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc Triều Tiên vừa phóng tên lửa vào ngày 14/5 vừa qua, bà Haley cho biết: “Không nước nào trên thế giới có thể miễn nhiễm trước hiểm họa Triều Tiên”.

Đại sứ Mỹ: Sẽ không để Triều Tiên tiếp tục thường xuyên thử vũ khí - ảnh 1

Đại diện thường trực Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (giữa) trả lời trước báo giới.

“Chúng tôi sẽ không tiếp tục để họ thử nghiệm vũ khí thường xuyên như họ muốn”, bà Haley phát biểu trước sự chứng kiến của các đại sứ Hàn Quốc và Nhật Bản. “Họ là hiểm họa nghiêm trọng đối với tất cả các nước trên thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép về mặt kinh tế, ngoại giao, chính trị và quốc tế đối với họ”.

Bà Haley cho biết, Mỹ và Trung Quốc hiện đang cùng nhau lập nên một “kế hoạch chung” nhằm tiếp cận vận đề Triều Tiên. Bà cũng ngầm tỏ ý rằng Washington và Bắc đã đồng ý sẽ hành động nếu một cuộc thử nghiệm tên lửa được cho là có tầm xa và có khả năng bắn tới lãnh thổ nước Mỹ được Triều Tiên thực hiện.

Trong cuộc họp diễn ra ngày 16/5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bàn về những biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên. Trước đó bà Haley cho biết, lệnh trừng phạt sẽ đánh vào dầu mỏ, một mặt hàng nhập khẩu quan trọng đối với Triều Tiên và hiện được cung cấp chủ yếu từ Trung Quốc. Thêm vào đó, Mỹ cũng muốn tấn công vào các tổ chức và doanh nghiệp ở các quốc gia đang giúp đỡ chính quyền Bình Nhưỡng.

Nhiều quan chức trong hội đồng tiết lộ rằng Trung Quốc không nhắc đến việc hợp tác với Mỹ để đưa ra nghị quyết cấm vận mới, và rằng cả Trung Quốc lẫn Nga đều cho biết họ ủng hộ việc giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng đối thoại.

Khi được hỏi về phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Puytin rằng Mỹ không nên đe dọa Triều Tiên, bà Haley nói: “Triều Tiên đang đe dọa toàn cộng đồng quốc tế. Họ đang tiếp tục phát triển và nâng cấp tên lửa vì lý do không chính đáng. Triều Tiên đang thực hiện những gì họ đang làm đơn giản là vì họ muốn làm vậy”.

Bà Haley cũng nhấn mạnh rằng tên lửa mà Triều Tiên phóng đi chỉ cách biên giới Nga khoảng 100km và nói rằng Nga đang “sai lầm hoàn toàn”.

“Thực tế, chính Triều Tiên đang cố gắng gây hấn cộng đồng quốc tế, và Nga nên cảm thấy lo ngại bởi tên lửa mà Triều Tiên phóng đi không chỉ là tín hiệu gửi tới Triều Tiên khi họ vừa kết thúc bầu cử Tổng thống, mà nó cũng là thông điệp gới Nga, tới Nhật Bản và tới chúng tôi”, bà Haley nói.

Đại diện thường trực của Mỹ cho biết Nga cũng phải đưa ra quyết định của mình giống như tất cả các nước khác trên thế giới về vấn đề Triều Tiên. “Anh có thể ủng hộ hoặc phản đối Triều Tiên, nhưng anh phải mau chóng chọn lựa”, bà nói.

Bà Haley một lần nữa gọi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là kẻ “hoang tưởng” khi nghĩ rằng Mỹ đang có ý lật đỏ chính quyền Triều Tiên cũng như có âm mưu ám sát ông.

“Chúng tôi không có ý định làm vậy”, bà nói. “Chúng tôi muốn rằng để hòa bình có thể diễn ra trên bán đảo Triều Tiên, ông Kim phải ngừng thử nghiệm tên lửa. Ông phải chấm dứt các chương trình vũ khí hạt nhân hiện nay. Mỹ sẵn sàng đàm phán, chừng nào các chương trình và các hoạt động thử nghiệm chấm dứt hoàn toàn”.

Bà Haley cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đối với Triều Tiên, rằng “cộng đồng quốc tế muốn ủng hộ họ, tuy nhiên chừng nào họ còn tiếp tục thử nghiệm vũ khí và chương trình hạt nhân, họ vẫn sẽ bị cô lập”.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !